"Sắc thu Việt-Nhật" tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của áo dài và kimono

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự kiện "Sắc thu Việt - Nhật" giới thiệu vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha và rực rỡ sắc màu của trang phục truyền thống áo dài Việt Nam và kimono Nhật Bản thông qua trình diễn thời trang do các người mẫu chuyên nghiệp thể hiện.

Chương trình do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tại sự kiện “Sắc thu Việt-Nhật”, những bộ Áo dài Việt Nam và Kimono Nhật Bản của hai nhà thiết kế Lan Vy và Junko Sophie Kakizaki đã mang đến cho công chúng Thủ đô những góc nhìn thú vị về trang phục truyền thống hai nước.

Bộ sưu tập áo dài “Gấm hoa” của nhà thiết kế Lan Vy gồm 10 bộ áo dài trên nền vải gấm và lụa, lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa truyền thống nước Việt, những linh vật linh thiêng như long phi phượng vũ trong truyền thuyết xưa, và hình ảnh trống đồng một thời vàng sơn của dân tộc. Bên cạnh đó, ý tưởng hoa sen là biểu tượng quốc hoa của Việt Nam cũng được nhà thiết kế khai thác đưa vào họa tiết áo dài một cách mềm mại và sáng tạo.

Đặc biệt, trong sự kiện còn có lễ tiếp nhận trang phục kimono từ chuyên gia Junko Sophie Kakizaki trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bộ Kimono được chuyên gia Nhật Bản lựa chọn trao tặng có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao.

Áo dài và kimono được trình diễn tại sự kiện "Sắc thu Việt - Nhật" chiều 12.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Áo dài và kimono được trình diễn tại sự kiện "Sắc thu Việt - Nhật" chiều 12.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Đây cũng chính là kỷ vật được sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ trong gia đình chuyên gia Junko Sophie Kakizaki qua nhiều thế hệ, là món quà dành cho nghi lễ trưởng thành tuổi 20 mà bà được chính bà ngoại và mẹ mình chuyển giao. Đối với phụ nữ Nhật, đó là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong đời, và bộ kimono được quan niệm sẽ càng đẹp hơn khi trải qua ít nhất 3 thế hệ.

Bà Junko Sophia Kakizaki được biết đến là người tích cực quảng bá văn hóa Nhật Bản ra nước ngoài, như trà đạo, cắm hoa, và đặc biệt là Kimono. Nữ chuyên gia đã đi đến 55 quốc gia khắp thế giới để trình diễn, thuyết trình về văn hóa Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trải qua nửa thế kỷ vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử cùng sự lớn mạnh của cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản là nền tảng vững bền cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Trong giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước, phụ nữ Nhật Bản đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để ủng hộ Việt Nam, nổi bật như phong trào "Một Yên ủng hộ Việt Nam" với nhiều hoạt động ý nghĩa, làm ống tiền tiết kiệm, phát hành các bưu ảnh, bưu thiếp có nội dung về cuộc kháng chiến của Việt Nam…

Mối quan hệ tốt đẹp đó vẫn tiếp tục được phụ nữ hai nước xây dựng và vun đắp thông qua nhiều chương trình hợp tác, các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa truyền thống, các hoạt động giao lưu văn hóa và thúc đẩy bình đẳng giới…

Cũng theo bà Hương, sự kiện "Sắc thu Việt - Nhật" ngày hôm nay chính là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác phát triển gắn bó sâu đậm của phụ nữ hai quốc gia. Ngày hôm nay, tà áo dài Việt Nam đồng hành cùng trang phục truyền thống kimono Nhật Bản để kể câu chuyện văn hóa qua bàn tay tài hoa và tình cảm trân quý di sản dân tộc của nhà thiết kế Lan Vy và chuyên gia kimono Junko Sophie Kakizaki.

"Hai nhà thiết kế chính là những sứ giả văn hóa tuyệt vời góp phần lan tỏa những giá trị, tinh hoa dân tộc theo một cách đặc biệt và rất hiệu quả", Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.