TP.HCM

Rượu vào nổi máu... giết người

ANTĐ - Đang ngồi nhậu, phát hiện anh Hoàng đi qua, Sơn và đồng bọn liền đuổi theo, ra tay tàn bạo, khiến nạn nhân vong mạng.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 24/10 đã chấp nhận kháng cáo phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại tuyên tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thế Sơn (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) về tội “giết người”.

 

Bị cáo Nguyễn Thế Sơn bị tòa tuyên tăng án lên tù chung thân

Theo nội dung bản án tòa vừa tuyên, khoảng 20h đêm 4/8/2013, Nguyễn Thế Sơn cùng em họ là Nguyễn Huỳnh Khương Duy cùng Tuấn (chưa rõ lai lịch) đang tổ chức uống rượu tại công viên gần nhà thì thấy anh Đinh Kim Hoàng chạy xe máy đi ngang qua.

Do trước đó, giữa Sơn, Duy và Hoàng đã có mâu thuẫn với nhau nên Sơn kể lại vụ việc cho cả nhóm nhậu nghe. Sau đó, Sơn, Duy và Tuấn lấy xe máy đuổi theo đến phòng trọ của Hoàng (trên đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp) để giải quyết ân oán.

Thấy nhóm Sơn tới, Hoàng biết sắp bị đánh nên liền chụp lấy con dao Thái Lan cầm trên tay và hốt hoảng đóng cửa phòng lại thì bị Sơn đạp tung cửa làm Hoàng té ngã vào tường. Sơn đẩy cửa phòng sát tường làm cho  Hoàng bị kẹt nửa người sau cánh cửa, Hoàng cầm dao đâm Tuấn. Tuấn né được và lấy roi điện chích lại Hoàng làm Hoàng tê cứng và buông dao.

Lúc này, Sơn buông cánh cửa ra và nhặt lấy con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu và ngực Hoàng. Vụ việc được mọi người xung quanh phát hiện đưa Hoàng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Riêng Sơn và đồng bọn sau khi gây án xong, tất cả đã bỏ trốn. Hai ngày sau xảy ra án mạng, Nguyễn Thế Sơn đã ra cơ quan công an đầu thú.

Trước hành vi phạm tội đó, vào tháng 5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Gò Vấp và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Sơn 20 năm tù về tội “giết người”. Bản án đã bị phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo Sơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, đã chấp nhận kháng cáo phía bị hại. Tòa còn nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện bản tính côn đồ, hung hăng coi thường mạng sống người khác nên cần thiết áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.