Quân đội Ukraine bị tố vẫn tổ chức không kích trong vùng ngừng bắn

Quân đội Ukraine bị tố vẫn tổ chức không kích trong vùng ngừng bắn

ANTĐ - Theo hãng thông tấn RIA Novosti, không quân Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa cách hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia MH17 30 km, bất chấp lệng ngừng bắn trong vòng bán kính 40 km xung quanh hiện trường, được ban bố bởi tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko.
Chính quyền Donetsk bàn giao 2 hộp đen máy bay MH17 cho chuyên gia Malaysia

Chính quyền Donetsk bàn giao 2 hộp đen máy bay MH17 cho chuyên gia Malaysia

ANTĐ - Ngày 22-7, một phóng viên hãng tin RIA Novosti có mặt tại hiện trường cho biết, nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã bàn giao cho các chuyên gia Malaysia 2 chiếc hộp đen ghi lại dữ liệu của chuyến bay, thu được từ hiện trường vụ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia, rơi tại miền Đông Ukraine. 
Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17

Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga rằng, máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay sát máy bay MH17 trước khi chiếc Boeing 777 này gặp nạn. Còn tại Liên hợp quốc, các thành viên của Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua một nghị quyết liên quan đến MH17.
Đang làm rõ nghi ngờ máy bay quân sự Ukraine bay sau MH17 của Malaysia

Đang làm rõ nghi ngờ máy bay quân sự Ukraine bay sau MH17 của Malaysia

ANTĐ -Theo Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov, gần như ngay lập tức sau khi chiếc Boeing rơi, xuất hiện thông tin không lâu trước khi thảm họa xảy ra, gần chiếc máy bay xấu số có một máy bay quân sự khác. Radar Nga đã xác định đó là máy bay Su-25 của Ukraine. 
Trực thăng Mi-171 Trung Quốc rơi xuống ruộng vỡ nát

Trực thăng Mi-171 Trung Quốc rơi xuống ruộng vỡ nát

ANTĐ - Khoảng 4h40, chiều ngày 21, một chiếc trực thăng hạng trung của quân đội Trung Quốc đã bị rơi ở xã Vương Tứ, huyện Đại Ấp, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc, lúc bị nạn trên máy bay có nhiều người trong tổ lái.
Nga trình dự thảo nghị quyết vụ MH17 lên HĐBA

Nga trình dự thảo nghị quyết vụ MH17 lên HĐBA

ANTĐ - Ngày 21-7, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên không phận Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 17-7 vừa qua.

Vụ MH17 bị bắn rơi: 196/298 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy

Vụ MH17 bị bắn rơi: 196/298 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy

ANTĐ - 196 thi thể, trên tổng số 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH 17 đã được tìm thấy vào sáng nay 20-7. Đồng thời, Chính phủ Ukraine và quân ly khai đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Malaysia quyết tâm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17

Malaysia quyết tâm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17

ANTĐ - Chiều 18-7, Malaysia tổ chức cuộc họp báo thứ hai kể từ sau khi chiếc máy bay MH17 gặp nạn. Nhà chức trách Malaysia khẳng định sẽ chính thức buộc tội “chống lại con người” đối với các thủ phạm trong trường hợp xác định chính xác rằng chiếc máy bay bị tên lửa bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine.
Phản ứng quốc tế liên quan đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

Phản ứng quốc tế liên quan đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

ANTĐ - Việc chuyến bay MH17 của Malaysia trúng tên lửa và bị rơi tại miền Đông Ukraine đang đặt Nga trước sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế, khi rất nhiều nước cho rằng những phiến quân ly khai được Nga hậu thuẫn có liên quan đến thảm kịch này.
Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 18-7, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, cho biết, họ sẵn sàng cử một nhóm chuyên gia trong vòng 48 giờ đến giúp nhận dạng các nạn nhân trên chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.