Áp lực đè nặng lên Nga sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

ANTĐ - Các nước phương tây đã yêu cầu Nga đàm phán với lực lượng nổi dậy Ukraine nhằm cho phép các điều tra viên quốc tế được tiếp cận khu vực hiện trường máy bay rơi.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông đã có cuộc nói chuyện với tổng thống Nga Putin về việc giúp đỡ công tác điều tra do hầu hết nạn nhân thiệt mạng là người Hà Lan.

Các quan sát viên vẫn bị hạn chế hoạt động trong khu vực hiện trường máy bay rơi

Ukraine đã cáo buộc các tay súng ở khu vực máy bay rơi đang cố gắng xoá bỏ chứng cứ về một tội ác quốc tế.

Phóng viên của BBC, Richard Galpin đang tác nghiệp tại hiện trường, cho biết các thi thể đã được chuyển đi bởi những nhân viên cứu hộ, nhưng không rõ sẽ chuyển đi đâu và những người làm việc ở hiện trường trung thành với lực lượng nổi dậy hay chính quyền Kiev.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel cũng đã điện đàm với ông Putin vào hôm 19/7, thúc giục tổng thống Nga hợp tác.

Những quan sát viên của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đều đã có mặt ở hiện trường. Phát ngôn viên của OSCE, Michael Bociurkiw cho biết việc vào hiện trường đã được cải thiện so với hôm 19/7 khi các quan sát viên đã được tiếp cận một phần của khu vực, tuy nhiên, những hành động của họ vẫn đang bị hạn chế.

Những quan sát viên có trách nhiệm xem xét chung khu vực hiện trường trước khi đoàn điều tra quốc tế đến.

Các nhân viên cứu hộ đang chuyển thi thể đi, tuy nhiên,
không biết những người này làm việc cho phe nào

Thủ tướng Anh David Cameron và người đồng cấp Úc Tony Abbott đồng ý rằng cả 2 nước sẽ cùng tạo sức ép lên hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tạo ra đường vào tự do cho khu vực máy bay rơi.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói: “Cả thế giới đang nhìn vào Nga để xem họ có hoàn thành nghĩa vụ của mình không”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có cuộc thảo luận về thảm kịch với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông Kerry đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những báo cáo người thiệt mạng và việc hiện trường đang bị di rời hoặc xáo trộn.

Vào hôm 18/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi bằng tên lửa và lực lượng nổi loạn sẽ không thể thực hiện vụ tấn công nếu không có sự hỗ trợ từ Nga.

Nga, ngược lại, phản đối việc có liên quan đến vụ tấn công và những cáo buộc điều khiển cuộc xung đột ở Ukraine từ phía EU.