Malaysia quyết tâm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17

ANTĐ - Chiều 18-7, Malaysia tổ chức cuộc họp báo thứ hai kể từ sau khi chiếc máy bay MH17 gặp nạn. Nhà chức trách Malaysia khẳng định sẽ chính thức buộc tội “chống lại con người” đối với các thủ phạm trong trường hợp xác định chính xác rằng chiếc máy bay bị tên lửa bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine.

Ảnh đồ họa chuyến bay MH17 bị bắn hạ

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Rajib Nazak đã bày tỏ bị “sốc và vô cùng bàng hoàng” khi nhận được thông tin chuyến bay MH17 bị bắn ở không phận Ukraine. Theo ông Rajib Nazak, ngày 17-7 là ngày bi kịch đối với Malaysia, bởi đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc thứ 2 đối với nước này trong năm nay. Ông Rajib Nazak gửi lời chia buồn tới gia đình 298 nạn nhân, cũng như cho biết nước này điều tra đến cùng vụ việc. “Tuyệt đối không để bất kỳ một nghi ngờ nào bị sót lọt. Nếu như xác định được chính xác MH17 đã bị bắn rơi, chúng tôi sẽ yêu cầu trừng trị nghiêm khắc thủ phạm theo pháp luật” - Thủ tướng Malaysia tuyên bố. 

Ông Nazak cũng đã có nhiều cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan, Tổng thống Ukraine và họ đều nhận lời tiến hành một cuộc điều tra độc lập, triệt để và toàn diện, quan chức từ phía Malaysia cũng sẽ tham gia điều tra. Ông Poroshenko cũng xác nhận, chính phủ Ukraine sẽ tiến hành thỏa thuận với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này để thành lập một hành lang nhân đạo cho công tác điều tra vụ máy bay rơi.   

Trong khi đó, Chính phủ và Hoàng gia Hà Lan đã quyết định treo cờ rủ để quốc tang các nạn nhân xấu số. Trong số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, có tới 154 hành khách mang quốc tịch Hà Lan, trong đó có 3 trẻ em. “Tôi cảm thấy đau lòng trước thông tin khủng khiếp này, tôi xin chia sẻ những nỗi đau khôn xiết này với những người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của những nạn nhân đi trên chuyến bay định mệnh này”, Nhà vua Willem Alexander của Hà Lan chia sẻ.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, ông đã thực sự bị “sốc nặng” khi nghe thông tin báo cáo về thảm họa này, trong khi đó Bộ trưởng An ninh và Tư pháp nước này Ivo Opstelten nói rằng những gì ông thấy “thật kinh khủng, quá sức tưởng tượng”. Cũng trong ngày hôm qua 18-7, cả thế giới đều hướng sự chú ý về vụ tai nạn trên và bày tỏ chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Các Đại sứ quán của Malaysia, Hà Lan… trên toàn thế giới đều có rất nhiều người dân đến đặt hoa tưởng nhớ đến các nạn nhân.

Tìm thấy hộp đen thứ 2

Lực lượng cứu hộ MH17 cho biết họ đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay này. Trước đó, lực lượng ly khai ở Ukraine cho biết họ đã có trong tay chiếc hộp đen thứ nhất và tuyên bố đang nắm trong tay “hầu hết” các thiết bị lưu trữ của MH17 và có ý định đưa những thiết bị này đến Matxcơva để giám định. Lực lượng này cũng tuyên bố cho phép các điều tra viên tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và sẽ hợp tác để phục vụ công tác điều tra, mặc dù họ bị Bộ Tình trạng khẩn cấp của Ukraine tố cáo đang gây cản trở công tác cứu hộ và điều tra.

Gặp nạn sau đúng 17 năm hoạt động

Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine đúng 17 năm sau chuyến bay đầu tiên. Theo trang Airline Reporter, chiếc máy bay được Boeing giao cho Malaysia Airlines vào năm 1997. Chuyến bay đầu tiên của nó là ngày 17-7-1997, đúng 17 năm trước ngày định mệnh hôm 17-7-2014.