Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 18-7, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, cho biết, họ sẵn sàng cử một nhóm chuyên gia trong vòng 48 giờ đến giúp nhận dạng các nạn nhân trên chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. 

Trong một thông cáo báo chí, Interpol tuyên bố rằng theo yêu cầu của chính quyền Ukraine, trong vòng 48 giờ tới, họ sẽ cử một Đội ứng cứu thảm họa (IRT), trong đó có các chuyên gia Nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVI) và đại diện Ủy ban quốc tế về người mất tích (ICMP) để hỗ trợ tại hiện trường vụ máy bay rơi.

Interpol được quốc tế công nhận là một tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu trong việc nhận dạng các nạn nhân trong các thảm họa, làm cơ sở cho việc nhận dạng các nạn nhân sau thảm họa như trong vụ sóng thần năm 2004 ở châu Á và vụ chuyến bay AF447 của hãng hàng không Pháp (Air France) rơi tại Đại Tây Dương năm 2009.

Interpol sẵn sàng giúp xác minh nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine ảnh 1
Hiện trường kinh hoàng vụ MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại Ukraine


Theo tuyên bố, với sự hỗ trợ của một Trung tâm chỉ huy 24/24 giờ và sự điều phối của Ban Thư ký Interpol ở Lyon, nhóm chuyên gia này cũng sẽ cam kết đánh giá xem có cần phải yêu cầu triển khai thêm các chuyên gia nhận dạng các nạn nhân hoặc các chuyên gia trong các lĩnh vực khác đến từ ít nhất 9 quốc gia trên thế giới, để hỗ trợ nhận dạng 298 nạn nhân hay không?

"Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, tôi đã cam kết với ông ấy về sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi cho đến khi còn được yêu cầu," Tổng thư ký Interpol Ronald K. Noble cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó trong ngày, tổ chức này cho hay, ngay khi nhận được thông tin về vụ máy bay rơi, Interpol đã liên lạc với các Trung tâm quốc gia của họ tại Kiev, The Hague và Kuala Lumpur để đề xuất sự hỗ trợ toàn diện của họ.