Trực thăng Mi-171 Trung Quốc rơi xuống ruộng vỡ nát

ANTĐ - Khoảng 4h40, chiều ngày 21, một chiếc trực thăng hạng trung của quân đội Trung Quốc đã bị rơi ở xã Vương Tứ, huyện Đại Ấp, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc, lúc bị nạn trên máy bay có nhiều người trong tổ lái.

Theo nhân chứng tại hiện trường vụ máy bay rơi cho biết, không lâu sau khi xảy ra sự cố, một chiếc trực thăng khác đã đến hiện trường, vận chuyển 4 người bị thương đi, còn một người bị thương khác đã được người địa phương đưa đi cấp cứu trước đó.

19h56 tối cùng ngày 21-7, phóng viên đã ghi nhận thông tin từ bệnh viện huyện Đại Ấp cho biết, hai người bị thương trong vụ máy bay rơi được đưa đến bệnh viện này, hiện nay đang được cấp cứu.

Hình ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy, chiếc máy bay trực thăng này đã bị vỡ nát sau khi chạm đất. Theo nhân chứng, trước lúc chiếc máy bay này rơi, nó đã dự định đáp xuống ven đường cao tốc, nhưng cuối cùng không hạ cánh được, mà rơi ngay sau đó trên một thửa rộng ven tường của một nhà xưởng.

Hiện trường vụ rơi chiếc Mi-171 của Trung Quốc

Từ hình ảnh cho thấy, loại máy bay trực thăng này là trực thăng vận tải Mi-171 do Nga chế tạo. Mi-171 có chiều cao 5,6m, dài 5,25m, rộng 2,50m, tốc độ cực đại 240 km/h, trần bay an toàn 5km, khả năng mang tải 5 tấn.

Máy bay trực thăng đa năng Mi-171 do cục thiết kế Mil của Nga chế tạo năm 1988, chuyên dùng để xuất khẩu. Mi-171 là biến thể xuất khẩu của dòng máy bay trực thăng vận tải dân sự Mi-8AMT của  Nga, hiện đại hơn dòng máy bay xuất khẩu Mi-17 cũng được phát triển từ Mi-8.

Bắt đầu từ thập niên 90 thế kỷ 20, nó bắt đầu xuất khẩu với số lượng lớn đến Trung Đông, Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, châu Âu, các quốc gia Nam Mỹ. Hiện nay có khoảng hơn 400 chiếc cùng dòng với Mi-171 đang sử dụng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.