Rét đậm sẽ duy trì 3-4 ngày

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm 6-2, nhiệt độ hầu hết các tỉnh miền Bắc đã tăng lên rõ rệt. Nắng ấm xuất hiện, nhiều nơi nắng nóng như mùa hè. Nguyên nhân do áp thấp nóng phía tây đã đẩy lùi khối khí lạnh đang trong quá trình suy yếu khiến cả miền Bắc chan hòa trong nắng ấm.

Nhiệt độ ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tăng mạnh, vượt ngưỡng 25 độ C, có nơi trên 33 độ C. Tại Mường La (Sơn La) trời nắng 33 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 34,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) và Nam Đông (Thừa Thiên - Huế)  34,3 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm DBKTTV nhận định, nắng ấm chỉ tồn tại đến hết ngày 6-2. Từ sáng ngày mai 7-2, gió mùa đông bắc lại tràn xuống miền Bắc, gây mưa nhỏ, mưa phùn và rét đậm trở lại. Đợt rét này kéo dài khoảng 3 - 4 ngày, nhiệt độ từ 12 - 20 độ C, vùng núi cao từ 5-12 độ C. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ thấp nhất xuống 15 độ C, cao nhất ban ngày cũng chỉ ở mức 18-19 độ C. Rét đậm sẽ duy trì đến cuối tuần.