CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Rà soát địa bàn, làm giảm tội phạm hình sự

ANTĐ - Nghiêm túc triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, CAQ Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triệu tập đội ngũ chỉ huy và cán bộ chủ chốt của các đội nghiệp vụ, công an các phường trên địa bàn để quán triệt mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm. 

Theo yêu cầu của Đại tá Chử Văn Canh, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, chỉ huy các đội nghiệp vụ mũi nhọn trong đấu tranh chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường cùng Trưởng Công an các phường đã báo cáo những kết quả đạt được của đơn vị từ đầu năm đến nay; đồng thời tự kiểm điểm trách nhiệm về công tác chỉ huy, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao trong 6 tháng đầu năm. Chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các đơn vị nhận diện rõ loại tội phạm có tổ chức để tập trung rà soát toàn diện, xác định địa bàn quản lý có hay không tội phạm có tổ chức, hoặc tiềm ẩn loại tội phạm phức tạp này để kịp thời có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, quan điểm chỉ đạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, CAQ Hoàn Kiếm phấn đấu kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự trước khi thực hiện cao điểm. Không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%; trong đó tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án từ 95% trở lên; khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy các vụ việc phức tạp về ANTT, PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT. Trước mắt, triển khai các biện pháp phòng chống cá độ, cờ bạc trong “mùa” World Cup…