Quyết tâm… trên giấy

ANTĐ - Hội nghị “Triển khai các biện pháp đảm bảo, lập lại trật tự ở điểm trung chuyển nhà chờ xe buýt” vừa được tổ chức tại một phường ở nội thành Hà Nội.

Diễn giả - lãnh đạo phường phát biểu rất hăng, rất khí thế. Nào là tuyên truyền để hành khách đi xe buýt nêu cao ý thức cảnh giác; nào là tổ chức lực lượng mật phục nhằm bắt “nóng” đối tượng trộm cắp; tiến hành điều tra, rà soát những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp để răn đe, trấn áp. “Ấn tượng” không kém là biện pháp huy động sức mạnh đoàn thể, “hệ thống chính trị” vào cuộc để “dập tắt” hiện tượng trộm cắp ở điểm trung chuyển xe buýt… Quyết liệt là vậy nhưng nhiều đại biểu phía dưới lại cảm thấy ngờ ngợ về nội dung mà diễn giả đang thuyết trình. Lần giở một hồi, có đại biểu nhận ra ngay những nội dung trên vốn được phường sở tại xây dựng, triển khai từ năm ngoái, thậm chí, hai, ba năm trước. Giờ có khác chỉ là sự thay đổi số liệu và thể hiện “quyết tâm” mới!

Tất yếu của sự quyết tâm… trên giấy đó là tình trạng phức tạp, hoạt động của các đối tượng trộm cắp ở điểm trung chuyển xe buýt trên địa bàn phường nọ không hề giảm. Lực lượng chức năng của quận, của thành phố đã phải vào cuộc và nhận thấy ngay thực tế của cơ sở: công tác phòng ngừa gần như là con số 0. Đã vậy, sự yếu kém lại được đổ cho các yếu tố thiếu biên chế, địa bàn giáp ranh và thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tinh vi, xảo quyệt.

Sự phức tạp ở điểm trung chuyển xe buýt tại địa bàn cơ sở nêu trên có thể coi là điển hình cho căn bệnh “hô hào tập thể”. Nghĩa là trong công tác phong trào, nhiều địa bàn bao giờ cũng “cố” xây dựng một chuyên đề, kế hoạch nào đó và đặt tên thật kêu.

Nếu có cuộc kiểm tra, rà soát toàn thành phố hiện nay, sẽ thấy sau nhiều năm xây dựng, nhiều chuyên đề - kế hoạch trên lĩnh vực đảm bảo ANTT nói riêng, hoặc là rơi rụng gần hết, hoặc hoạt động theo kiểu đánh trống ghi tên. “3 tự phòng, 3 tự quản”, “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”… những phương châm đơn giản nhưng thiết thực ấy được quán triệt đã lâu, nhưng lại không được thực hiện nghiêm túc, bài bản ở nhiều phường, xã, thị trấn. Quyết tâm trên giấy, hội chứng này không biết bao giờ mới chấm dứt được?