Quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn

ANTĐ - Ngày 25-6, BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi hỗ trợ nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn

“Cục máu đông” chưa tan hết

Theo đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND TP, 6 tháng qua, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Để tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, kích cầu kinh tế, TP đã thực hiện hàng loạt biện pháp cả ngắn hạn và dài hạn như hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư; giải quyết hàng tồn kho; hỗ trợ lãi suất và thực hiện chính sách gia hạn, giảm thuế. Nhờ vậy, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 7,67%, trong đó, dịch vụ tăng 8,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,46% và nông nghiệp tăng 2,95%. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đây là mức tăng khá (cao hơn mức tăng 4,89% quý I của cả nước), tuy vẫn thấp hơn kế hoạch cả năm (8,0 - 8,5%). Tuy nhiên, thu ngân sách đạt thấp hơn mức cùng kỳ năm trước, với gần 62.636 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán...

Các ý kiến tại hội nghị cũng nêu ra nhiều tồn tại khách quan đang cản bước tiến của kinh tế Thủ đô. Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi cho biết, doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động vẫn tăng. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa vì hiệu quả kinh doanh quá thấp. Hàng loạt khách sạn đang phải rao bán vì không có khách. Doanh nghiệp đang nợ đọng thuế hàng trăm tỷ đồng. Rất nhiều đơn vị thuê nhà của Nhà nước cũng cố tình khất lần, trốn tránh nghĩa vụ tài chính... Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đồng tình: “Hàng tồn kho rất nhiều, sức mua còn thấp. Nợ xấu có xu hướng tăng chứng tỏ “cục máu đông” làm nghẽn nền kinh tế chưa bị đánh tan”. Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) Nguyễn Hữu Thắng nói lên tâm tư của hàng nghìn doanh nghiệp: “Còn rất nhiều băn khoăn, lo lắng. Dù TP đã có nhiều giải pháp tốt nhưng doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, với những giải pháp mang tính đột phá”. 

Tìm mọi cách thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Nhận định tình hình kinh tế tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn, với mục tiêu tăng trưởng năm 2013 từ 8 - 8,5%, đặt ra nhiệm vụ 6 tháng còn lại tăng 8,3 - 9,26%, Ban cán sự Đảng UBND TP đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong thời gian tới. 

Hướng về 6 tháng cuối năm, ông Hoàng Công Khôi thẳng thắn: “Nhiệm vụ sắp tới rất nặng nề. Nếu không quyết liệt, e sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách”. Ông Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, doanh nghiệp đang cần rất nhiều hỗ trợ nhưng vấn đề cốt yếu nhất hiện nay là phải làm sao bán được sản phẩm. Chủ tịch Hapro nói: “Xúc tiến thương mại đang làm rất dàn trải mà hiệu quả thấp. Rõ ràng, cần một nhạc trưởng cấp thành phố trong lĩnh vực này để kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Tôi đề nghị sớm thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại cấp thành phố để đảm đương việc này”.

Làm rõ thêm những rào cản khiến cho tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, nguyên nhân quan trọng là công tác chỉ đạo, điều hành dù đã đổi mới, nhưng chưa đồng đều, thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành chức năng. Có địa phương, đơn vị đề ra kế hoạch rất tốt, nhưng khi triển khai lại bị động, thiếu sáng tạo, nên không đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, kỷ cương hành chính bước đầu chuyển biến, nhưng một bộ phận ý thức trách nhiệm vẫn chưa cao, hiệu quả còn hạn chế.

Vì thế, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, những tháng tới, phải tiếp tục triển khai quyết liệt những biện pháp căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Cần chú trọng các giải pháp phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là những giải pháp hiệu quả đã đi vào cuộc sống. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu tập trung giải pháp chống thất thu thuế, cố gắng thu đủ ngân sách theo kế hoạch; đẩy mạnh quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư; linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục cải cách hành chính, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân...