Quốc hội sẽ nghe tình hình Biển Đông

ANTĐ - Chiều qua, 16-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc ngày 20-5 và kéo dài 28 ngày làm việc). 

Góp ý về việc chuẩn bị kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh yêu cầu ĐBQH chủ chốt của các địa phương phải thu xếp công việc để tham dự đầy đủ, đảm bảo chất lượng của kỳ họp. “Tôi rất đồng tình với yêu cầu hạn chế tối đa việc ĐBQH tham dự các loại hội thảo, các hoạt động khác trong thời gian tham dự kỳ họp”. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn,  nhất trí với đề nghị của ĐBQH gửi đến Đoàn Thư ký kỳ họp về việc yêu cầu Chính phủ báo cáo chi tiết, cập nhật về tình hình Biển Đông và Quốc hội sẽ dành thời gian thích hợp để thảo luận tại Đoàn ĐBQH. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, về chủ trương và giải pháp của chúng ta. Đây là vấn đề rất thiêng liêng, hệ trọng vì liên quan đến chủ quyền của đất nước. Vì thế, chúng ta phải luôn bám sát và dự báo được tình hình để có ứng xử thông minh, khôn khéo: vừa đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, vừa kiên trì gìn giữ hòa bình, quan hệ hợp tác lâu đời giữa nhân dân hai nước, theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế, đúng thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước và thuận theo truyền thống hòa hiếu giữa hai dân tộc”. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, ông sẽ đề cập đến vấn đề hệ trọng này.    

Tại phiên họp chiều 16-5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết, qua thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Thường trực Ủy ban nhận thấy còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sửa đổi như dự thảo Luật trình chưa tạo ra đổi mới hay đột phá gì. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chưa trình dự án Luật này ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 sắp tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lùi thời hạn trình dự án Luật này sang kỳ họp thứ 8.

Cùng ngày, UBTVQH đã nghe báo cáo và cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch  Việt Nam.