Quảng trường khu văn hóa nghệ thuật biến thành 'bến cóc'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là đất nội bộ nằm trong Khu văn hóa nghệ thuật do Bộ VH-TT&DL quản lý, nhưng lại không có bảo vệ nên toàn bộ quảng trường của khu vực này nằm ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội biến thành “bến cóc” cho “xe dù” dừng, đỗ, đón trả khách.

Thời gian qua, trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy vẫn tồn tại tình trạng “xe dù, bến cóc” do nhu cầu đi lại của sinh viên, người lao động. Mặt khác, từ ngày 2-1-2017, thành phố Hà Nội đã điều chuyển tuyến xe khách liên tỉnh theo các trục đường như: Các tuyến theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 1B đi vào bến xe Gia Lâm; các tuyến đi theo hướng đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6 đi vào bến xe Yên Nghĩa.

Các tuyến đi theo hướng Quốc lộ 32, Cầu Thăng Long đi vào các bến xe Mỹ Đình; các tuyến phía Nam đi theo hướng Quốc lộ 1, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào bến xe nước Nước Ngầm, Giáp Bát.

Những tưởng việc điều chuyển này là hợp lý, nhưng lại bất cập ở chỗ, nơi phân tuyến thì hành khách ít nhu cầu, dẫn tới việc nhiều nhà xe “đánh liều” đón trả khách dọc đường, còn người dân thì lại tìm cách để việc đi lại thuận tiện hơn, dẫn tới những thỏa thuận đón, trả khách sai quy định, khiến tình trạng “xe dù, bến cóc” trở nên nhức nhối. Thêm vào đó là sự “bùng nổ” của hàng loạt xe Limousine trá hình xe hợp đồng du lịch.

Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông, Công an phường Mai Dịch đã tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, điều tra cơ bản, nắm tình hình hoạt động của các phương tiện xe khách và kiên quyết xử lý, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ phương tiện hoặc nhà xe trong việc chấp hành các quy định Nhà nước.

Những chiếc xe trá hình xe hợp đồng này thường xuyên dừng, đỗ tại quảng trường Khu văn hóa nghệ thuật để đón, trả khách

Những chiếc xe trá hình xe hợp đồng này thường xuyên dừng, đỗ tại quảng trường Khu văn hóa nghệ thuật để đón, trả khách

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Mai Dịch phát hiện quảng trường Khu văn hóa nghệ thuật thường xuyên xuất hiện các phương tiện vận tải khách, xe taxi dừng, đỗ, đón trả khách và hàng hóa sai quy định.

“Đây là khu nội bộ, bên trong Gồm các trường văn hoá nghệ thuật và khu tập thể các đoàn nghệ thuật, 2/3 diện tích do Bộ VH-TT&DL quản lý, trong đó có phần quảng trường sát mặt đường Hồ Tùng Mậu. Còn 1/3 bên trong là do chính quyền quản lý. Bất cập ở chỗ, khu vực nội bộ nhưng trụ sở trường nào thì có bảo vệ trường đó, nhưng lại không có bảo vệ chung của toàn khu, do vậy, mặt ngoài quảng trường bỗng trở thành “bến cóc” cho các phương tiện dừng đỗ, đón, trả khách cũng như hàng hóa…” - Thiếu tá Đặng Đình Hoàn, Phó trưởng Công an phường Mai Dịch cho biết.

Các phương tiện vô tư chiếm dụng diện tích quảng trường để dừng, đỗ, đón trả khách...

Các phương tiện vô tư chiếm dụng diện tích quảng trường để dừng, đỗ, đón trả khách...

... hoặc trả hàng hóa

... hoặc trả hàng hóa

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, không chỉ có phương tiện là xe khách, xe limousine trá hình xe hợp đồng du lịch, mà cả xe taxi hay thậm chí quán trà đá cũng vô tư chiếm dụng diện tích quảng trường để hoạt động.

Việc các phương tiện chiếm dụng quảng trường Khu văn hóa nghệ thuật làm “bến cóc” không chỉ vi phạm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT như va chạm, xô xát, gây rối trật tự công cộng… Đánh giá, nhận định tình hình, Công an phường cũng đã nhiều lần đẩy đuổi, tuy nhiên việc này gặp những khó khăn nhất định.

Thậm chí người dân cũng vô tư chiếm dụng làm nơi kinh doanh trà đá

Thậm chí người dân cũng vô tư chiếm dụng làm nơi kinh doanh trà đá

“Vì là khu nội bộ không thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương, nên để xử lý trước mắt không có chế tài. Thứ hai, có trường hợp khi Công an phường nhắc nhở thì chấp hành và di chuyển ngay, nhưng có những đối tượng cho rằng bản thân không dừng đỗ ngoài đường thì không vi phạm, cản trở cho lực lượng làm nhiệm vụ” - Thiếu tá Đặng Đình Hoàn thông tin thêm.

Thấy bóng lực lượng chức năng, chiếc xe này liền "chui" vào trong ngõ để tránh bị nhắc nhở

Thấy bóng lực lượng chức năng, chiếc xe này liền "chui" vào trong ngõ để tránh bị nhắc nhở

Không có chế tài xử lý, lực lượng công an chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, có trường hợp chấp hành, có lái xe chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Không có chế tài xử lý, lực lượng công an chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, có trường hợp chấp hành, có lái xe chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Để đảm bảo ANTT chung, Công an phường cũng nhiều lần đề nghị Khu văn hóa nghệ thuật phối hợp đưa ra các biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn diễn ra phức tạp. Chế tài không có, đơn vị quản lý làm ngơ, thêm vào đó là tâm lý “cha chung không ai khóc” nên vi phạm vẫn chưa chấm dứt.

Công an phường Mai Dịch cho biết, đơn vị đã và đang đề xuất các biện pháp giải quyết. Trước mắt, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để “xe dù, bến cóc” ngang nhiên tồn tại gây mất ANTT địa bàn.