Quận Long Biên phát huy vai trò tình nguyện viên “Vì cộng đồng không ma túy”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội, tối 29-12, Ban chỉ đạo 89 Quận Long Biên đã trang trọng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận.
Lãnh đạo quận Long Biên tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị dự thi

Lãnh đạo quận Long Biên tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị dự thi

Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội, tối 29-12, Ban chỉ đạo 89 quận Long Biên đã trang trọng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn.

Dự buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Chi Cục trưởng phụ trách, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Hà Nội; Đồng chí Phí Anh Hoàng, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma tuý số 06 TP. Hà Nội; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 89 quận Long Biên; Đại tá Hứa Việt Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng CAQ, Phó trưởng ban thường trực BCĐ89 quận Long Biên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đồng chí Đinh Thị Thu Hương nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua, quận Long Biên luôn đặt mục tiêu từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày một phát triển ổn định, bền vững. Để đạt mục tiêu đó, quận Long Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, đặc biệt phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện tại các phường”.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo 89 quận Long Biên tại dự và chỉ đạo Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Long Biên

Lãnh đạo Ban chỉ đạo 89 quận Long Biên tại dự và chỉ đạo Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Long Biên

Theo đó, Ban Chỉ đạo 89 các cấp, lực lượng tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Long Biên đã tích cực tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy cho nhân dân trên địa bàn; Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hoá, vận động hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện; Phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; Giúp đỡ người nghiện ma tuý sau cai nghiện hoàn lương, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn quận.

Theo chỉ huy CAQ Long Biên, ma túy đã và đang trở thành hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân. Đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của quốc gia, mỗi dân tộc.

Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của chính quyền các cấp, cộng đồng xã hội, trong đó có các lực lượng tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện.

Một trong những nội dung dự thi của của Đội Cụm 1

Một trong những nội dung dự thi của của Đội Cụm 1

Hội thi " Tuyên truyền phòng, chống ma túy" của các tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Long Biên diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 4 Đội thi đến từ các Đội Công tác xã hội tình nguyện thuộc 14 phường. Đây là những tình nguyện viên tích cực đóng góp công sức quan trọng trong Ban chỉ đạo 89 các phường.

Tại đây, các tình nguyên viên đã trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất là vận dụng những hiểu biết của mình về công tác phòng chống ma túy để giới thiệu khái quát về một số nét chính Đội Công tác xã hội tình nguyện, bằng hình thức sân khấu hóa, thơ, ca hát, chèo, hò, vè, ngâm thơ, kịch nói...

Phần 2, các đội đưa ra kết quả tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và thi trả lời trắc nghiệm câu hỏi kiến thức tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND TP Hà Nội; Quận ủy, UBND quận Long Biên có liên quan công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Phần 3, các đội thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy do Ban Tổ chức đưa ra.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của đội ngũ tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện các phường

Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của đội ngũ tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện các phường

Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của đội ngũ tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện các phường; cũng như tạo sân chơi cho các tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Tại cuộc thi, Ban Tổ chức và khán giả đánh giá cao phần thi xử lý tình huống với chủ đề “Thức tỉnh” của Đội Cụm 1 gồm các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Thượng Thanh với cách thể hiện xúc động, sát thực tiễn. Đây cũng là Đội thi giành Giải Nhất; Giải nhì là Đội Cụm 3 của phường Ngọc Thuỵ, Đức Giang, Việt Hưng; đồng Giải Ba là đội Cụm 4 của phường Thạch Bàn, Sài Đồng, Cự Khối, Long Biên và Cụm 2 của phường Bồ Đề, Gia Thuỵ, Ngọc Lâm.