Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Hàng quán ngang nhiên hoạt động trên hè, bất chấp lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ghi nhận của PV ANTĐ trong suốt buổi tối 6-5, có đến cả chục quán trà đá, trà chanh, quán bia vỉa hè hoạt động tấp nập dọc tuyến đường quanh khu vực Hồ thành phố giao lưu (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm), bất chấp lệnh cấm dừng hoạt động của thành phố Hà Nội trước nguy cơ dịch bệnh Covid hiện hữu.

Cả dãy phố các cửa hàng kinh doanh vỉa hè như quán ăn, trà chanh, trà đá ngang nhiên hoạt động bất chấp dịch Covid

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, theo ghi nhận của PV, trong nhiều hàng quán, các tốp khách không đeo khẩu trang vô tư ngồi uống nước, nói chuyện. Vách ngăn và khoảng cách tối thiếu 1 mét là khái niệm xa xỉ. Trước cửa quán, các nhân viên lao ra sát đường mời gọi khách vào “thưởng thức”. Nhiều nhân viên cũng chẳng buồn đeo khẩu trang.

Vỉa hè khu vực Khu đô thị Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, một quán trà đá vô tư mở hàng đón khách

Vỉa hè khu vực Khu đô thị Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, một quán trà đá vô tư mở hàng đón khách

Dọc tuyến đường quanh bờ Hồ thành phố giao lưu có đến cả chục cửa hàng tấp nập khách. Không chỉ vậy, mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân không đến công viên, vườn hoa tụ tập đông người, tập thể dục, thế nhưng ở khu vực hồ này vẫn có rất đông người đứng tâm sự, hóng mát và thả bộ. Nhiều người cũng không đeo khẩu trang. Các bãi trông giữ phương tiện của đơn vị quản lý tấp nập người ra vào gửi xe.

Quán trà chanh Sami House ở khu Nam Cường vẫn đông khách ngồi vỉa hè

Quán trà chanh Sami House ở khu Nam Cường vẫn đông khách ngồi vỉa hè

Quán bia, quán đồ ăn vỉa hè quanh đô thị Nam Cường vẫn đông khách

Quán bia, quán đồ ăn vỉa hè quanh đô thị Nam Cường vẫn đông khách

Không chỉ ở riêng khu vực này, tại dọc các vỉa hè của Khu đô thị Nam Cường (thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) hàng quán trà chanh, trà đá, quán bia cũng trong tình trạng tương tự. Khách ngồi ghế nhựa tràn vỉa hè. Và đương nhiên, uống nước trà đá “chém gió” thì chả ai đeo khẩu trang để phòng dịch.

Hình ảnh ghi lại vào tối 6-5

Tại đường Hoàng Quốc Việt, đoạn gần Đại học Kỹ Thuật quân sự, quán ăn, quán nước vẫn hoạt động trên vỉa hè bình thường.

Bãi xe khu vực hồ thành phố giao lưu vẫn tấp nập khách vào gửi để tản bộ quanh hồ

Bãi xe khu vực hồ thành phố giao lưu vẫn tấp nập khách vào gửi để tản bộ quanh hồ

Mặc dù thành phố đã yêu cầu người dân không tập trung trong vườn hoa, công viên

Mặc dù thành phố đã yêu cầu người dân không tập trung trong vườn hoa, công viên

Hình ảnh ghi lại trên phố Hoàng Quốc Việt tối 6-5

Hình ảnh ghi lại trên phố Hoàng Quốc Việt tối 6-5

Trong lúc dịch Covid 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, với những gì đang diễn ra ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm mà PV ANTĐ ghi nhận trong riêng buổi tối 6-5, thực sự cần đặt ra vấn đề trách nhiệm đối với chính quyền cơ sở. Phải chăng, quận cửa ngõ nội đô này không "sợ" dịch bệnh Covid? hay cứ phó mặc an nguy cho thành phố, cho người dân?