Chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công là vinh dự, trách nhiệm Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp nối các hoạt động của Công an Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022); ngày 16-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP đã đến thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP; tặng quà, động viên thân nhân liệt sĩ, và thương binh, cán bộ chiến sĩ thuộc CATP có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đến đầu tiên, đoàn công tác CATP đã về xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội) dâng hương tưởng nhớ, tri ân đồng chí Đại tá Lê Văn Bích (tức Việt Tiến) - nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội và lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà thân thân của Đại tá Lê Văn Bích, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của thế hệ đi trước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác tặng quà thân nhân gia đình Đại tá Lê Văn Bích

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác tặng quà thân nhân gia đình Đại tá Lê Văn Bích

Bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Lê Thành (con của Đại tá Lê Văn Bích), nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô.

Cũng trong sáng 16-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đại úy Vũ Thu Hiền, cán bộ Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Trong căn hộ chung cư nhỏ nhắn ở khu tập thể thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, đồng chí Giám đốc CATP cùng đoàn công tác đã rất xúc động khi nghe thân nhân Đại úy Vũ Thu Hiền kể lại những biến cố trong cuộc sống mà nữ cán bộ Công an phường Bách Khoa gặp phải.

Đại úy Vũ Thu Hiền xúc động khi Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác Công an Hà Nội tới thăm, động viên và tặng quà

Đại úy Vũ Thu Hiền xúc động khi Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác Công an Hà Nội tới thăm, động viên và tặng quà

Tháng 9-2021, đồng chí Vũ Thu Hiền bị tai biến mạch máu não và phải tiến hành phẫu thuật. Sau đợt điều trị, nữ Đại úy vẫn bị di chứng ảnh hưởng liệt nửa người, dẫn đến tay chân yếu không cử động được và hiện tại sinh hoạt hàng ngày cần có người hỗ trợ. Hoàn cảnh của đồng chí Hiền hiện nay vô cùng khó khăn, khi vừa phải điều trị bệnh và nuôi 2 con nhỏ. May mắn, nữ Đại úy được bố mẹ ở quê lên trợ giúp…

Trao tặng quà của CATP Hà Nội đến Đại úy Vũ Thu Hiền, Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn nữ chiến sĩ cùng gia đình cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Công an Hà Nội và đơn vị, đồng đội sẽ luôn theo sát, quan tâm, chia sẻ và luôn là điểm tựa để Đại úy Hiền sớm hồi phục sức khỏe, trở lại làm việc…

Tại phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà Trung tá Đặng Trần Vũ, Phó trưởng Công an phường Trung Tự, có anh trai là liệt sỹ Công an nhân dân ở tỉnh Ninh Bình. Bản thân Trung tá Đặng Trần Vũ là thương binh với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27%. Đồng chí Vũ cũng có hoàn cảnh rất vất vả, khó khăn khi vợ đang làm lao động hợp đồng; con gái lớn sinh năm 2005 bị tim bẩm sinh và phải phẫu thuật nhiều lần.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên Trung tá Đặng Trần Vũ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên Trung tá Đặng Trần Vũ

Thăm, tặng quà và động viên Trung tá Đặng Trần Vũ, đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng với sự tiến bộ của Y học hiện đại, sức khỏe của Trung tá Đặng Trần Vũ và cô con gái bé nhỏ sẽ dần ổn định. Giám đốc CATP Hà Nội giao các phòng chức năng quan tâm xem xét, đưa ra các biện pháp tốt nhất để chăm lo đời sống cũng như thường xuyên quan tâm, thăm nom, tạo mọi điều kiện cho Trung tá Đặng Trần Vũ yên tâm công tác.

Trung tá Đặng Trần Vũ bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cũng như cá nhân Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến tặng quà, thăm hỏi nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ. Tình cảm và sự quan tâm của CATP sẽ là động lực quan trọng để cá nhân đồng chí Vũ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Hải

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Hải

Cũng trong sáng 16-7, đoàn công tác CATP đã đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Hải - nguyên Phó trưởng Công an phường Chương Dương. Tối 14-7-1981, đồng chí Hải nhận được tin báo có đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự trên địa bàn. Anh đã cùng tổ công tác Công an phường Chương Dương nhanh chóng đến hiện trường. Tới nơi, đồng chí Hải thuyết phục đối tượng nghi vấn, yêu cầu về trụ sở Công an phường để giải quyết. Bất ngờ căn nhà mất điện. Lợi dụng tình hình này, đối tượng đã dùng dao tấn công tổ công tác. Nhận thấy đồng đội đang gặp nguy hiểm, đồng chí Nguyễn Tài Hải đã lao tới khống chế, nhưng đã bị đối tượng đâm trúng ngực. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá sâu, đồng chí Nguyễn Tài Hải đã hy sinh vào ngày 1-7-1981. Ngày 28-8-1981, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của CATP Hà Nội, Hội đồng Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Công an nhân dân đối với liệt sĩ Nguyễn Tài Hải.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tri ân trước tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia đình của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Hải, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công là vinh dự, trách nhiệm các cán bộ, chiến sĩ Hà Nội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn ghi nhớ, biết ơn công lao và những đóng góp của các Anh hùng qua các thời kỳ, các thương bệnh binh và thân nhân gia đình. Đồng thời, mong muốn các đồng chí và gia đình phát huy truyền thống Cách mạng, sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Thủ đô Hà Nội.