Công an Hà Nội tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước và đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 13-7, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP đã đến thăm, tặng quà, động viên đồng chí nguyên lãnh đạo CATP và thân nhân liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối các hoạt động của CATP về kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2022); chiều 13-7, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và lực lượng Công an Thủ đô, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP đã đến thăm hỏi, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - nguyên Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội , Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan hưu trí Công an TP Hà Nội.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - nguyên Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, tặng quà Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - nguyên Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Phạm Thanh Hùng gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Nguyễn Đức Nghi cùng gia đình và bày tỏ: Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an Thủ đô luôn tri ân những hy sinh, đóng góp của đồng đội và thế hệ cha anh đi trước. Báo cáo vắn tắt kết quả các mặt công tác của CATP Hà Nội trong thời gian qua, cùng những hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng CSND của CATP, Đại tá Phạm Thanh Hùng mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Nghi tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ và đóng góp các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý để Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Giám đốc CATP và cảm ơn đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác đã quan tâm, động viên, chia sẻ, nhất là thời điểm kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng CSND đang đến gần. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi khẳng định sẽ luôn quan tâm, theo sát, ủng hộ bước tiến của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Cũng trong chiều 13-7, Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Gái (SN 1941, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình), là vợ Liệt sĩ CAND Lâm Minh Chánh; và thăm hỏi đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Thành (SN 1973, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Đông Anh).

Trao tặng quà của CATP đến thân nhân Liệt sĩ Lâm Minh Chánh và đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Đại tá - Phó Giám đốc Phạm Thanh Hùng mong muốn thân nhân Liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Hữu Thành cùng gia đình cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. CATP và đơn vị, đồng đội sẽ luôn quan tâm, chia sẻ, động viên và là điểm tựa tinh thần của mọi người.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Gái

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Gái

Bà Gái hiện sức khỏe yếu, ở cùng con gái là Lâm Thị Minh Phương, nhân viên lao công vệ sinh, thu nhập thấp, nhà tập thể cũ 25m2. Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, bà Nguyễn Thị Gái cho biết: “Trong nhiều năm qua, gia đình tôi luôn được đón nhận tình cảm của lãnh đạo CATP, đây là nguồn động viên để chúng tôi nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Hữu Thành.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Hữu Thành.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành hiện bị mắc bệnh ung thư máu, có một con gái đang học đại học, một con trai học lớp 6. Chi phí điều trị tốn kém, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Thành bày tỏ sẽ cùng các thành viên trong gia đình nỗ lực vượt mọi khó khăn, cố gắng đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và bà con hàng xóm...