Phường Hàng Bài: Giữ gìn ANTT từ cơ sở

ANTĐ - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tham mưu với Đảng ủy, UBND phường tổ chức họp các tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn để tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng chống các loại tội phạm và TNXH; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an thực hiện các nghị quyết liên tịch trong công tác giữ gìn ANTT. 

Theo đó, MTTQ phường đã tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân ở các tổ dân phố, khu dân cư để lấy ý kiến tham góp của nhân dân trong việc xây dựng “Hộ tự phòng, số nhà tự quản” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thành lập các tổ hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp dẫn đến khiếu kiện. Hội phụ nữ phường chủ động kết hợp lực lượng CAP tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, nghe nói chuyện thời sự… để hội viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH, phát huy ý thức tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường… Với các trường học đóng trên địa bàn, CAP Hàng Bài duy trì quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, thường xuyên bố trí lực lượng công an và bảo vệ dân phố giữ gìn trật tự trước cổng trường, giải tỏa ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm; tổ chức  giao ban định kỳ hàng tháng để kiểm điểm kết quả thực hiện…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc xây dựng các tổ tự quản ở khu dân cư, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Hàng Bài đã triển khai hiệu quả các biện pháp giữ gìn ANTT từ cơ sở. Cụ thể, nhân dân đã tự giác thu hồi gần 400 tài liệu, tranh ảnh, đĩa hình có nội dung xấu, 18 hộp pháo diêm, 42 viên đạn và kíp nổ cùng nhiều hung khí giao nộp lực lượng chức năng của phường; hòa giải thành công 36 vụ mâu thuẫn trong nội bộ… Nhờ các nguồn tin tố giác của nhân dân, trong năm qua, CAP Hàng Bài đã điều tra khám phá 3 vụ phạm tội về kinh tế, 5 vụ trộm cắp tài sản, 12 vụ phạm tội về ma túy, kịp thời ngăn chặn 25 vụ học sinh gây rối trật tự, không để xảy vụ việc có tính chất hình sự nguy hiểm…