Phụ nữ dễ bị rối loạn lo âu gấp đôi nam giới

ANTĐ - Theo một nghiên cứu của Đại học Cambridge (Mỹ), phụ nữ nhiều gấp đôi nguy cơ bị rối loạn lo âu hơn so với nam giới. 

Ngoài ra, những người ở độ tuổi dưới 35 cũng dễ bị mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Rối loạn lo âu thường biểu hiện như lo lắng quá mức, sợ hãi, tránh những tình huống tiềm ẩn căng thẳng như các cuộc gặp mặt, giao lưu, ảnh hưởng đến các quan hệ và sự hòa nhập xã hội.

Sự khác biệt này liên quan nhiều đến bộ phận chủ yếu thuộc về các hành vi giao tiếp và điều chỉnh cảm xúc như vùng vỏ não. Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây có thể là lý do khiến phụ nữ có nguy cơ bị rối loạn lo âu và trầm cảm hơn nam giới; còn đàn ông dễ bị tâm thần phân liệt hơn phụ nữ. Theo các nhà khoa học, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa stress ở phụ nữ và điều trị bệnh tâm thần ở nam giới.