Ấn tượng chiến dịch "Vì một mùa thi sạch" của sinh viên FPT

Ấn tượng chiến dịch "Vì một mùa thi sạch" của sinh viên FPT

ANTĐ - Lên ý tưởng vỏn vẹn trong một tuần lễ chương trình “Vì một mùa thi SẠCH” của Câu lạc bộ tình nguyện Khoa Quốc tế – Trường ĐH FPT đã thu hút được đông đảo cán bộ, sinh viên của trường tham gia góp phần không nhỏ tạo nên một mùa thi THPT Quốc gia sạch đẹp.
Hơn 8.000 thí sinh không dự thi môn đầu tiên

Hơn 8.000 thí sinh không dự thi môn đầu tiên

ANTĐ - Kết thúc ngày thi đầu tiên, số thí sinh bỏ thi ở môn Ngoại ngữ khá cao, hơn 26.000 thí sinh. Trong đó, có những thí sinh bị tai nạn, bị ốm ngay trước ngày thi phải bỏ thi.
Chương trình "Em tôi đi thi" hỗ trợ các thí sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu

Chương trình "Em tôi đi thi" hỗ trợ các thí sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu

ANTĐ - 11h trưa 29-6, 65 thí sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã đươc đưa tới các điểm thi THPT quốc gia lấy điểm xét tuyển đại học tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong số 65 thí sinh của huyện Tương Dương có 15 em là học sinh người Mông ở các xã vùng sâu, vùng xa như Mai Sơn, Nhôn Mai, Lưu Kiền.
Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - Trong khuôn khổ bài viết trước, Báo ANTĐ mới chỉ trích đưa vài ví dụ để minh chứng cho sự nhảm nhí, thậm chí là bậy bạ của cuốn “Học sinh cười” mà NXB Văn học liên kết cùng Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Trí Việt (có địa chỉ ghi tại bìa sách là số 70 Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Đọc hết cuốn sách, có thể khẳng định, những người làm sách chẳng cần phải tư duy gì nhiều mà chỉ lên mạng tìm kiếm, tổng hợp những mẩu chuyện bậy bạ rồi đem in.
Cách nhận biết cơ sở tuyển sinh "chui"

Cách nhận biết cơ sở tuyển sinh "chui"

ANTĐ - Vụ việc mượn tên trường khác để tuyển sinh vào lớp 10 dù chưa được phép tại cơ sở 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông là lời cảnh báo đối với các phụ huynh đang tìm chỗ học đảm bảo chất lượng cho con em mình sau khi kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội.
Lại choáng với truyện cười trẻ em phản cảm

Lại choáng với truyện cười trẻ em phản cảm

ANTĐ - Chỉ dày 139 trang và nhỏ như cuốn sổ tay nhưng cuốn “Học sinh cười” do NXB Văn học và Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông Trí Việt ấn hành lại toàn những truyện cười tục tĩu, phản giáo dục.
13.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

13.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

ANTĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016 đã chính thức khởi động, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các thí sinh.
"Tự nguyện"… hy sinh mùa hè

"Tự nguyện"… hy sinh mùa hè

ANTĐ - Nghĩ thật tội nghiệp cho trẻ con bây giờ, chúng có được hưởng trọn vẹn 3 tháng hè như hồi tôi với ông cắp sách đi học đâu.
Bức tranh buồn của giáo dục mầm non

Bức tranh buồn của giáo dục mầm non

ANTĐ - Lại là giáo viên mầm non đánh trẻ! Nhiều người không còn cảm thấy sốc nữa, thay vào đó là tiếng thở dài chua xót. Không bị sốc, bởi những việc như của cô giáo Vân Anh, chủ nhóm lớp mầm non Tuổi Hoa (khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi liên tục tát vào mặt một đứa trẻ 3 tuổi trong giờ ăn đã không còn xa lạ với dư luận. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn mặc định rằng, đã cho con đi trẻ thì phải chấp nhận sẽ bị cô đánh, cô phạt (theo cách phản giáo dục), chẳng qua là “khuất mắt trông coi”, không “bắt tận tay” được mà thôi.
Nhìn đâu cũng vướng

Nhìn đâu cũng vướng

ANTĐ - Hơn 4 năm sau khi Bộ GD-ĐT quy định không được dạy thêm ở bậc tiểu học, các lớp học thêm vẫn tồn tại công khai trong sự bức xúc ngấm ngầm của nhiều bậc phụ huynh. Thế nên khi lãnh đạo TP.HCM tuyên bố xóa dạy thêm, vấn đề này lại lập tức nóng bỏng trên các diễn đàn.
Tranh luận quanh việc cấm dạy thêm, học thêm

Tranh luận quanh việc cấm dạy thêm, học thêm

ANTĐ - Mặc dù chỉ đạo xóa dạy thêm, học thêm mới chỉ là tuyên bố của lãnh đạo TP.HCM nhưng dư âm của nó đang tạo ra làn sóng đồng tình không chỉ của phụ huynh mà cả những người hoạt động trong ngành giáo dục.
Không để thí sinh nào lỡ cơ hội

Không để thí sinh nào lỡ cơ hội

ANTĐ - Ghi nhận tại 154 điểm thi trên địa bàn thành phố trong ngày đầu kỳ tuyển sinh THPT 2016, công tác đảm bảo an ninh, TTATGT đều được các lực lượng CATP triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cả phụ huynh cũng như các thí sinh. 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra trong an toàn

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra trong an toàn

ANTĐ - Ngày 8-6, hơn 75.000 thí sinh trên địa bàn TP Hà Nội đã bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Theo ghi nhận tại 154 điểm thi trên địa bàn thành phố, công tác đảm bảo an ninh, TTATGT đều được các lực lượng CATP triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cả phụ huynh cũng như các thí sinh đi thi.
Thi đại học tại Trung Quốc: Thí sinh gian lận có thể bị phạt 7 năm tù

Thi đại học tại Trung Quốc: Thí sinh gian lận có thể bị phạt 7 năm tù

ANTĐ - Ngày 7-6, hơn 9 triệu thí sinh tại Trung Quốc đã bước vào kỳ thi đại học cực kỳ căng thẳng, hay còn gọi là kỳ thi “cao khảo”. Theo quan niệm của xã hội Trung Quốc thì đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Để vượt qua áp lực này, không ít thí sinh tìm đủ mọi cách gian lận để có được tấm vé vào một trường đại học danh tiếng. 
Hủy giấy "khen từng mặt" và xin lỗi phụ huynh

Hủy giấy "khen từng mặt" và xin lỗi phụ huynh

ANTĐ - Sau thắc mắc của phụ huynh về nội dung khó hiểu khi trường phát cho con em mình Giấy khen đạt danh hiệu học sinh khen từng mặt, trường tiểu học Tân Phương, Ứng Hòa, Hà Nội, đã rút lại toàn bộ giấy khen và xin lỗi phụ huynh.