Ấn Độ bắt giữ nữ sinh xuất sắc nghi gian lận

ANTĐ - Một nữ sinh 17 tuổi đạt điểm thi cao chót vót ở Ấn Độ đã bị tống giam sau khi bị phát hiện gian lận trong kỳ thi. 

Ruby Rai lúng túng khi trả lời phỏng vấn

Em Ruby Rai ở Bihar, phía đông bắc Ấn Độ, đã đứng đầu trong kỳ thi của bang, nhưng nhà chức trách bắt đầu nghi ngờ sau khi nữ sinh này trả lời một phóng viên truyền hình rằng, khoa học chính trị nói về nấu ăn.

Ngay sau cuộc phỏng vấn này, Rai phải thi kiểm tra lại và bị bắt giữ sau đó. Sĩ quan cảnh sát bang Bihar, Manu Maharaj cho biết, ngoài Rai, 17 học sinh khác cũng bị bắt giữ do nghi ngờ nhận được điểm thi cao nhờ gian lận.

Ruby Rai sẽ bị tạm giữ cho đến ngày 8-7 tới để phục vụ công tác điều tra.

Năm ngoái, các giáo viên và quan chức giáo dục bang Bihar đã phải xấu hổ sau khi những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy hàng chục phụ huynh và những người khác trèo tường để ném “phao thi” vào bên trong cho thí sinh.

Hàng chục cảnh sát, quan chức và phụ huynh đã bị bắt giữ hồi năm ngoái nhưng vụ bê bối mới nhất này một lần nữa khiến giới chức giáo dục Bihar phải đỏ mặt.