Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa

Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa

ANTĐ - Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhanh việc phóng một tên lửa mới và lớn hơn trong vòng 5 năm tới, mặc dù vụ phóng tên lửa hồi tuần trước thất bại - Choson Sinbo, tờ báo Nhật Bản ngày 16-4 cho biết.
“Mở cửa” vũ trụ

“Mở cửa” vũ trụ

ANTĐ - Ngày Quốc tế con người bay vào vũ trụ (12-4) vừa được kỷ niệm trên khắp thế giới. Cột mốc đáng nhớ này gợi mở nhiều viễn cảnh cũng như thách thức trong cuộc đua chinh phục vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên thất bại

Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên thất bại

ANTĐ - Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận, CHDCND Triều Tiên đã phóng một vệ tinh quan sát Trái đất vào sáng 13-4, song vệ tinh không vào được quỹ đạo. Hiện các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân thất bại. 
Hội đồng Bảo an cân nhắc phản ứng với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

Hội đồng Bảo an cân nhắc phản ứng với vụ phóng vệ tinh Triều Tiên

ANTĐ - Bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng tư, tuyên bố rằng bất cứ vụ phóng nào mà Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo sẽ là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. 
Triều Tiên sẵn sàng phóng vệ tinh

Triều Tiên sẵn sàng phóng vệ tinh

ANTĐ - Quan chức vũ trụ Triều Tiên ngày 10-3 cho biết việc lắp đặt vệ tinh và các chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh của nước này đã được hoàn tất. 
Triều Tiên cho phép phóng viên quan sát tên lửa

Triều Tiên cho phép phóng viên quan sát tên lửa

ANTĐ - Ngày 8-4, Triều Tiên cho biết đã lắp đặt xong tên lửa đẩy 3 tầng Unha-3 để chuẩn bị phóng vệ tinh. Tên lửa sẽ mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 đã sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào trong tuần này, tuy nhiên, nó vẫn chưa được tiếp nhiên liệu. Bình Nhưỡng cho biết, tên lửa sẽ được phóng mang theo vệ tinh thời tiết, tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ lại cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo. 
Tăng cường phòng thủ cho Tokyo

Tăng cường phòng thủ cho Tokyo

ANTĐ - Nhật Bản đã hoàn tất triển khai tên lửa đánh chặn ở trung tâm Thủ đô Tokyo và điều động tàu khu trục nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. 
Vì sao các cường quốc sợ Triều Tiên phóng tên lửa?

Vì sao các cường quốc sợ Triều Tiên phóng tên lửa?

ANTĐ - Thông tin do một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc đưa ra trên Chosun Ilbo cho hay tên lửa Unha-3 (Ngân Hà-3) có thể được lắp đặt vào bệ phóng ở Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan nay mai. Việc lắp tên lửa vào bệ phóng sẽ mất một đến hai ngày. Bệ phóng sẽ được tiếp nhiên liệu ngay trước khi tiến hành phóng tên lửa. Giới chức Hàn Quốc tin rằng tên lửa Triều Tiên sẽ rời khỏi mặt đất vào bất kỳ một ngày thuận lợi trong khoảng từ ngày 12 đến 16-4 tới.
Chặn “đích đến” của tên lửa Triều Tiên

Chặn “đích đến” của tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Mặc dù không nằm trong chương trình nghị sự chính tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân đang diễn ra tại Hàn Quốc, song vấn đề phóng vệ tinh Taepodong-2 của Triều Tiên đã bao trùm hầu hết các cuộc gặp song phương của các nguyên thủ bên lề hội nghị. 

Lại có thêm chiến sự mới

Lại có thêm chiến sự mới

ANTĐ - Trong những diễn biến thu hút sự chú ý của quốc tế tuần qua là những phản ứng về việc Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh vào trung tuần tháng 4; việc Hội đồng bảo an LHQ ra Tuyên bố của Chủ tịch về Syria và cuộc đảo chính ở Mali.
Triều Tiên mời IAEA giám sát hoạt động hạt nhân

Triều Tiên mời IAEA giám sát hoạt động hạt nhân

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên đã mời các thanh sát viên Liên hợp quốc tới giám sát việc thực hiện thỏa thuận với Mỹ về việc tạm ngừng các hoạt động hạt nhân, đồng thời khẳng định thỏa thuận vẫn có hiệu lực bất chấp kế hoạch phóng vệ tinh gây tranh cãi của nước này. 

Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh: Kế hoạch gây tranh cãi

Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh: Kế hoạch gây tranh cãi

ANTĐ - Ngày 16-3, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại trước việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh dân sự Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy tầm xa vào tháng 4 tới để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. 

Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám mới

Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám mới

ANTĐ - Vệ tinh rađa do thám (IGS) số 3 của Nhật Bản đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Thông tin này được Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) xác nhận ngày 12-12.