Phim Việt giành giải tại LHP Quốc tế Berlin 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2021, phim “Vị” của đạo diễn Lê Bảo vừa xuất sắc giành giải đặc biệt ở hạng mục “Encounters” dành riêng cho các nhà làm phim độc lập.
“Vị” đem đến cho người xem một tác phẩm đầy cảm xúc, tinh tế, gợi nhiều suy nghĩ về thân phận con người

“Vị” đem đến cho người xem một tác phẩm đầy cảm xúc, tinh tế, gợi nhiều suy nghĩ về thân phận con người

Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Berlin ra đời năm 1951, được biết đến là một trong ba LHP danh tiếng và uy tín nhất thế giới, bên cạnh LHP Cannes (Pháp) và Venice (Italia). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm nay LHP được tổ chức làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 đến 5-3 ghi nhận phần tranh tài của các phim tham dự và giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 9 đến 20-6-2021 là phần công chiếu các bộ phim ngoài rạp, cũng như trao giải cho các phim xuất sắc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức thì LHP năm nay có sự tham gia của khoảng 170 phim đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 11 hạng mục. Giải Gấu Vàng và Gấu Bạc tại LHP sẽ là cuộc tranh tài của 15 bộ phim, trong đó Ban Giám khảo hạng mục quan trọng nhất này gồm 6 đạo diễn đều từng đoạt giải Gấu Vàng.

Mới đây giai đoạn 1 của LHP Quốc tế Berlin vừa khép lại, trong đó “Vị” - tác phẩm của đạo diễn trẻ Lê Bảo đã bất ngờ được vinh danh giải đặc biệt ở hạng mục “Encounters” (Gặp gỡ) dành cho các nhà làm phim độc lập. Được biết, hạng mục này có tất cả 12 phim dự thi, trong đó có 7 phim đầu tay. Những thước phim lấy bối cảnh một khu nhà nghèo ở ngoại ô TP.HCM.

Ở đó, giữa không gian ảm đạm, bí bách và tối tăm, một người đàn ông Nigeria kể về một ngày của mình trong môi trường sống đã rất đỗi quen thuộc hàng ngày của anh. Vì mưu sinh và cậu con trai nhỏ ở Nigeria, người thanh niên này đã tới TP.HCM để lập nghiệp, nhưng khi bản hợp đồng với đội bóng tại đây hết hạn, người này đã chuyển tới sống và sinh hoạt cùng 4 người phụ nữ Việt Nam tuổi trung niên.

“Vị” là tác phẩm phim truyện đầu tay của đạo diễn Lê Bảo hợp tác cùng một số nhà sản xuất ở Singapore, Pháp, Thái Lan, Đức… 97 phút phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Gbenga, Minh Nga, Lê Dung, Cẩm Xuân… được nhận định là đem đến cho người xem một tác phẩm đầy cảm xúc, tinh tế, gợi nhiều suy nghĩ về thân phận con người, thể hiện sự khao khát của con người trước sự mỏng manh của số phận cũng như nỗi sợ hãi về sự cô lập.

Đạo diễn Lê Bảo thuộc thế hệ 9X, cũng lớn lên ở một khu phố nghèo ở Sài thành, vì đam mê điện ảnh nên tự mình nỗ lực học để trở thành nhà làm phim độc lập. Anh bắt tay vào thực hiện bộ phim đầu tay “Vị” khi mới 20 tuổi. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được ghi lại bằng chiếc máy ảnh cũ mà anh mượn của một người bạn. Do kinh phí hạn hẹp, anh chỉ đủ tiền làm một bản “demo” ngắn. Sau đó, anh gửi đến LHP quốc tế Singapore 2016 với mục đích như một teaser giới thiệu tới các nhà đầu tư để tìm tiền sản xuất cho toàn bộ dự án.

Nhưng đoạn phim này đã thuyết phục Ban tổ chức đến mức họ xem teaser như là một phim ngắn hoàn chỉnh và chọn luôn vào vòng dự thi dành cho phim ngắn, đồng thời trao giải “Dự án triển vọng nhất”. Trước khi gây tiếng vang với “Vị”, đạo diễn Bảo Trung từng có phim “Mùi” giành giải “Trái tim vàng” YxineFF 2014 cho “Phim truyện hay nhất” ở hạng mục tranh giải Quốc tế do đạo diễn người Pháp gốc Việt - Trần Anh Hùng làm Trưởng Ban giám khảo.