- Không có bằng chứng nào để Trung Quốc có quyền kiểm soát Biển Đông
- Thêm toan tính nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông
- Singapore cảnh báo tàu hải cảnh Trung Quốc gây xung đột ở Biển Đông

Tàu khu trục USS Kidd của Mỹ trong một lần di chuyển qua Biển Đông
Ông Lorenzana cho hay, tàu chiến và máy bay Mỹ có thể sử dụng các căn cứ từ đảo Guam, Okinawa hay bay từ tàu sân bay để tiến hành các cuộc tuần tra này. Dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, người tiền nhiệm của ông Rodrigo Duterte, tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ có thể ghé qua Philippines trên đường thực hiện các chuyến tuần tra ở Biển Đông, nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 8-12, ông Lorenzana cho hay, Tổng thống Duterte có lẽ sẽ không cho phép Mỹ làm như vậy nữa, “nhằm tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông”.
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau từ chối bình luận về phát biểu của ông Lorenzana, nhưng nói thêm: “Chúng tôi sẽ bay, chúng tôi sẽ di chuyển bất kỳ nơi nào trong vùng biển quốc tế và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy”.
Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô Đốc Harry Harris, hồi tháng trước tuyên bố, mặc dù ông Duterte có thái độ nghi kỵ, song sự hợp tác quân sự giữa Washington và Manila không thay đổi.