Phát huy truyền thống và trách nhiệm nữ CBCS Công an Thủ đô

ANTĐ - Sáng  qua, 13-6, hơn 100 đại biểu là những nữ CBCS tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì an ninh Thủ đô, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức lễ báo công dâng Bác. 

Đoàn đại biểu thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau Lễ báo công, Ban Công tác nữ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, trước anh linh của Bác Hồ kính yêu, Thượng tá Lê Hồng Lan - Trưởng ban Công tác nữ CATP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2012-2016 trong toàn thể hội viên phụ nữ CATP. Đồng chí Trưởng Ban Công tác nữ kêu gọi các cấp Hội phụ nữ cùng toàn thể hội viên phụ nữ CATP phát huy truyền thống, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô hăng hái thi đua, rèn luyện phẩm chất, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an Thủ đô trong thời kỳ CNH-HĐH, khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp giữ vững ANCT - TTATXH.

Tới dự lễ báo công của đoàn đại biểu nữ CATP Hà Nội, Đại tá Vũ Thị Liên - Ủy viên đoàn Chủ tịch TƯ Hội    LHPNVN - Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an và Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đều bày tỏ sự xúc động và sự vui mừng trước những thành tích trong phong trào thi đua của nữ CBCS CATP Hà Nội, đồng thời khẳng định lực lượng nữ đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung đáng tự hào của CATP Hà Nội.

Cũng trong buổi sáng qua, đoàn đại biểu nữ CATP Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ, thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem những thước phim xúc động về hình ảnh của Bác trước lúc ra đi. Lễ báo công dâng Bác là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người để qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức học tập và phấn đấu.