Phát huy các mô hình “điểm” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

ANTĐ - Đây là chỉ đạo của ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 TP, tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo, được tổ chức chiều qua 17-7. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực BCĐ 138 điều hành chương trình hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Các tổ công tác 141 của CATP Hà Nội là mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả

Chuyển biến tích cực về nhận thức

Thay mặt BCĐ 138 TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc -Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ 138 báo cáo tóm tắt hình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 138 các quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu đối với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP; bám sát các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người, chương trình toàn dân bảo vệ ANTQ…

Một “điểm sáng” trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 6 tháng qua là sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đơn vị cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đã được các ngành, các cấp chú trọng và triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều đợt cao điểm được triển khai đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân; không tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT. “Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm hình sự và TNXH đạt cao (78,2%), các vụ trọng án đạt 98,8%; triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm   hình sự. Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm và  vi phạm, không để xảy ra oan sai” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thông tin. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung ở các địa bàn phức tạp về ANTT, địa bàn trọng điểm… 

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã trình bày kết quả sơ kết 2 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn thành phố. Tại 10 phường, xã được xác định trọng điểm, phạm pháp hình sự giảm 12,5% so với cùng kỳ. Tội phạm về ma túy đã được kiềm chế; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và TNXH. Đáng chú ý, lực lượng Công an cơ sở, trong đó có công an xã đã thể hiện vai trò nòng cốt, là lực lượng chủ công, tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Xây dựng, phát huy các mô hình điểm

Tại hội nghị, BCĐ 138 đã thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời nghe báo cáo của đại diện Ủy ban MTTQ TP, Sở Công Thương, Sở Cảnh sát PCCC... về tình hình, kết quả công tác trên lĩnh vực đơn vị, ngành quản lý. Bên cạnh kết quả, nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế cũng đã được thẳng thắn chỉ ra, thảo luận để tìm phương hướng, biện pháp giải quyết. 

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng qua. Bên cạnh đó, Trưởng BCĐ 138 TP cũng chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại. Đó là nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, một số sở, ban, ngành còn chưa chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoạt động của nhiều nơi còn chưa hiệu quả, nặng về hình thức. Công tác phòng ngừa xã hội còn chưa đạt hiệu quả cao; những mô hình hoạt động về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa thực sự rõ nét, thiếu điểm nhấn và điển hình.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban BCĐ 138 đã gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngoài việc tiếp tục kiện toàn BCĐ 138 các cấp, nâng cao năng lực, hiệu quả các thành viên, đơn vị... tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả những chuyên đề, ông Vũ Hồng Khanh đề nghị BCĐ 138 phải rà soát các mô hình đấu tranh, phòng chống tội phạm. “Mô hình nào đạt hiệu quả cao cần tiếp tục giữ vững, phát huy. Những mô hình nào, nơi nào còn yếu, chưa đạt yêu cầu phải đẩy mạnh” - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP chỉ rõ. Biểu dương CATP Hà Nội với sự chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, là nòng cốt xây dựng, huy động và duy trì tốt các phong trào, mô hình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP cũng nhấn mạnh cần tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó chú trọng tội phạm hình sự, gian lận thương mại, môi trường, tội phạm công nghệ cao.