Phát hiện vụ vận chuyển pháo nổ lớn qua biên giới

ANTĐ -Gần 235 kg pháo nổ vừa được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình. Đây được xem là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất qua cửa khẩu từ trước đến nay, mà các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và thu giữ.

Qua công tác kiểm tra kiểm soát nhập cảnh vào sáng 16-1, lực lượng chức năng gồm Trạm kiểm soát biên phòng và hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, đã phát hiện Phan Trọng Mùi (SN 1990, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô tải, BKS 37C-01727, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam và Nguyễn Xuân Thiện (SN1990, trú ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là phụ xe, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phương tiện này phát hiện một số lượng lớn pháo nổ, gồm 234,5kg pháo các loại và 47 thanh gỗ hương có khối lượng 0,5m3 không có giấy tờ hợp lệ, được cất giấu hết sức tinh vi. Số hàng này được cất giấu trong ngăn nhỏ, được gia cố thêm bằng tôn phía trước thùng xe và được vặn ốc vít chắc chắn, rất khó phát hiện.

Gần 235kg pháo và 0,5m3 gỗ hương được các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trên phương tiện BKS 37C-01727 từ Lào nhập cảnh về Việt Nam

Theo khai nhận của đối tượng thì số pháo nổ này được nhận từ 2 địa điểm, một là lúc 16h ngày 15-1 tại nhà của một người phụ nữ tên là Vân ở thị xã Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào) và sau đó khoảng 23h cùng ngày tại nhà của đối tượng tên là Khánh và Thanh, ở ven đường từ Thà Khẹc về Lằng Khằng, thuộc tỉnh Khăm Muộn (Lào). Sau đó 2 đối tượng Phan Trọng Mùi và Nguyễn Xuân Thiện chờ thời cơ vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tuy nhiên không ngờ đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng với tội danh vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới theo điều 154 của Bộ luật hình sự.

Cùng ngày 16-01, Đồn Biên phòng cũng đã phối hợp với hải quan của khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng, gồm Bùi Đại Nhân (SN 1983, trú ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Hữu Việt (SN 1987, trú ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình); Đặng Văn Dương (SN 1988, trú ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Mai Đức Dũng (SN 1983, trú ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vận chuyển trái phép pháo nổ các loại, với số lượng 13kg.

Vụ việc, đối tượng đang được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình, lập hồ sơn xử lý theo quy đinh của pháp luật.