Phát hiện gene liên quan tới hành vi phạm tội

ANTĐ - Các nhà khoa học Thụy Điển mới phát hiện 2 loại gene liên quan tới hành vi bạo lực, phạm tội của con người. 

Theo chuyên gia, 5-10% hành vi hung hăng đều “dính” tới 2 loại gen. Gene tên MAOA xuất hiện phổ biến trong những đối tượng từng 10 lần trở lên gây ra những vụ tấn công nghiêm trọng.

MAOA là gene chịu trách nhiệm về kiểm soát hoạt động của hormone dopamine mà sự hoạt động quá mức của nó sẽ cổ vũ hành động gây hấn. Đột biến gene thứ 2 liên quan tới hành vi bạo lực là ở gene CDH13 - gene gây ra bất thường về các liên kết thần kinh và những cơn nóng giận bốc đồng.

Nếu có thể loại bỏ được đột biến ở 2 gene MAOA và CDH13 thì các vụ việc phạm tội trong xã hội sẽ giảm đi.