Trung Quốc chi đậm để tuyên truyền sai lệch về Biển Đông

Trung Quốc chi đậm để tuyên truyền sai lệch về Biển Đông

ANTĐ - Mới đây, hãng tin nhà nước Tân Hoa xã của Trung Quốc đã cho phát một đoạn video với nội dung bóp méo sự thật về Biển Đông trên một biển quảng cáo kỹ thuật số ngay giữa quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ. 
Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

ANTĐ - Hôm qua 14-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, với tâm điểm là phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết của PCA

Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết của PCA

ANTĐ - Ông Lê Hải Bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trên cơ sở đề nghị của Philippines đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12-7.
Mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt

Mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt

ANTĐ - Brett Sanders ở thành phố Frisco, bang Texas, Mỹ đã mang 2 xô tiền xu đi nộp phạt vi phạm luật giao thông. Anh đổi tiền xu ở ngân hàng, đựng chúng vào xô nhựa, mang đến tòa án Frisco rồi đổ toàn bộ vào khu kiểm tiền. Quá trình này được Sanders ghi lại rồi đăng lên Youtube. 
Kiện hôn thê cũ đòi nhẫn 30.000USD

Kiện hôn thê cũ đòi nhẫn 30.000USD

ANTĐ - Một người đàn ông ở New York (Mỹ) đang kiện hôn thê cũ do bà này đòi chia tay nhưng không chịu trả lại chiếc nhẫn trị giá 30.000USD. 

Được bồi thường 115 triệu USD vì bị tung video sex

Được bồi thường 115 triệu USD vì bị tung video sex

ANTĐ - Ngày 18-3, sau khi cân nhắc trong 6 giờ đồng hồ, bồi thẩm đoàn Florida (Mỹ) đã phán quyết một công ty truyền thông nước này phải bồi thường cho ông Hulk Hogan (ảnh), cựu đô vật  115 triệu USD vì đã tung đoạn video có hình ảnh ân ái của ông này. 

Không làm việc vẫn hưởng lương

Không làm việc vẫn hưởng lương

ANTĐ - Một viên chức ở Tây Ban Nha đã bị phạt số tiền hàng chục nghìn USD sau khi giới chức nước này phát hiện ông ta không xuất hiện tại nơi làm việc trong ít nhất 6 năm nhưng vẫn được hưởng lương. 

Được bồi thường vì bị rệp cắn trong khách sạn

Được bồi thường vì bị rệp cắn trong khách sạn

ANTĐ - Stacey Belle, sống ở Winston Salem, North Carolina, Mỹ cho biết đã nghỉ một đêm trong khách sạn Red Roof ở đường Oxon Hill, quận Prince George vào tháng 1-2014. Tại đây, cô không thể ngủ được vì ngứa với những nốt sưng ở cánh tay, bàn tay và thấy rệp bò dưới gối ngủ. “Cô ấy đã cảm thấy rất khó chịu” – luật sư của cô Belle cho biết. 
Philippines phạt tù 12 ngư dân Trung Quốc

Philippines phạt tù 12 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Tòa án khu vực Palawan của Philippines ngày 5-8 đã tuyên phạt 12 ngư dân Trung Quốc từ 6-12 năm tù giam với tội danh đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines.