Ông Huỳnh Thanh Xuân làm Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII) diễn ra sáng 22/3, ông Huỳnh Thanh Xuân vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ông Huỳnh Thanh Xuân làm Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ảnh 1

Ông Huỳnh Thanh Xuân làm Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 22/3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, 57 tuổi, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Huyện Đoàn Hoài Nhơn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

Với sự bổ sung này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Trần Thanh Hải, ông Phan Văn Anh, bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Huỳnh Thanh Xuân.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu bổ sung thêm 7 ủy viên và 5 ủy viên vào đoàn chủ tịch.