NSND Lê Trọng Nghĩa kể chuyện “Tình yêu Hà Nội”

ANTĐ - Bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 1972, trở thành ca sĩ nổi tiếng một thời  cùng với những tên tuổi như: NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, mãi cho đến tận ngày hôm nay, khi đã xấp xỉ 70 tuổi, NSND Lê Trọng Nghĩa mới cho ra mắt album đầu tiên của mình với tên gọi “NSND Trọng Nghĩa với Tình yêu Hà Nội”. 

Kể từ bản thu ca khúc đầu tiên - “Truyền thuyết Hồ Gươm” vào năm 2010, phải mất 2 năm ông mới hoàn thành CD với 12 ca khúc như: “Cảm xúc tháng 10”, “Tiếng nói Hà Nội” “Hà Nội - Điện Biên Phủ” , “Hà Nội và tôi”...

Lý giải sự dài hơi này, NSND Trọng Nghĩa bảo, phần là vì lý do tuổi tác, sự kỹ tính của một ca sĩ nổi tiếng một thời, ông đã phải mất nhiều thời gian phối khí cho từng bài, xử lý phần hòa âm từng ca khúc để tránh trùng với các nghệ sĩ khác. Từng có thời gian dài đảm nhận cương vị Giám đốc Nhà hát ca múa Thăng Long, Lê Trọng Nghĩa hầu như không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, phần vì bận công tác quản lý, phần vì “giữ ý”. Và album này được ông dành tâm nguyện “ghi lại dấu ấn một đời ca sĩ với những cảm xúc thật nhất về Hà Nội”.