ANTD.VN - Việt Nam hiện nay vẫn nằm ở vạch xuất phát trong việc mở cửa thị trường mua bán nợ xấu; chưa có một giao dịch mua bán nợ xấu nào đúng nghĩa thị trường mà chủ yếu là mua bán trên bảng cân đối kế toán giữa các ngân hàng và VAMC.
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề nghị NHNN đánh giá kỹ về nguồn nhân lực để đảm bảo tính khả thi; phù hợp với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế khi quy định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong xử lý nợ xấu.
ANTD.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Thông tư 14/2021/TT-NHNN sẽ hết hiệu lực, nợ xấu ngân hàng sẽ “lộ diện” rõ hơn. Dù vậy các chuyên gia cho rằng việc dừng thực hiện Thông tư này là cần thiết để tránh kéo dài nỗi lo nợ xấu trong tương lai.
ANTD.VN - Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ thắt chặt việc quản lý chất lượng tài sản tại các ngân hàng, do đó nợ xấu ngân hàng có thể được nhìn thấy thực chất hơn.
ANTD.VN - Nếu tính cả dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại theo Thông tư 01 thì tỷ lệ nợ xấu và nợ có nguy cơ chuyển thành nợ xấu dự báo lên đến 8,2% trong năm nay.
ANTD.VN - Dù Sàn giao dịch nợ xấu đã được thành lập song thị trường mua bán nợ còn sơ khai; khuôn khổ pháp lý còn chưa đồng bộ, hạ tầng thị trường mới hình thành và phương thức mua bán nợ xấu còn hạn chế, thành phần tham gia thị trường còn chưa đa dạng…
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước nêu vướng mắc khi xử lý tài sản bảo đảm là vật chứng của các vụ án hình sự hoặc là tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính.
ANTD.VN - Lo ngại các ngân hàng cho vay chéo để mua nợ nhằm che dấu nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước dự thảo quy định không cho phép các tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để mua nợ của chính mình hoặc của tổ chức tín dụng khác.
ANTD.VN - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng, dự báo khi các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại nợ, giãn hoãn theo Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14 thì đến cuối năm nay, tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu tiềm ẩn dự kiến sẽ ở mức từ 7,1% - 7,7%.
ANTD.VN - World Bank cho rằng, việc triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ có thể che lấp một phần mức độ dễ bị tổn thương của bên vay và các ngân hàng. Vì vậy, một hệ thống cảnh báo sớm cần được xây dựng để xác định những nguy cơ tiềm năng ở từng ngân hàng và cả hệ thống.
ANTD.VN - Dù nợ xấu các ngân hàng công bố vẫn đang trong giới hạn cho phép và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro ở mức cao, nhưng trên thực tế, nợ xấu tiềm ẩn đang ở mức không hề thấp. Khi các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ hết hiệu lực thì có thể số nợ xấu này mới “bung ra”, gây áp lực cho các nhà băng.