Những hiểm họa đối với sức khỏe trẻ em

ANTĐ - Ăn uống không lành mạnh, xem tivi quá nhiều đang gây tác động lớn đến sức khỏe trẻ em.

Béo phì ở trẻ em trước độ tuổi đến trường tại châu Âu đang đạt mức kỷ lục. Mức cao nhất là ở Tây Ban Nha, nơi 38% các bé gái được phân loại là thừa cân hoặc béo phì.

Được đăng trên tạp chí Obesity Reviews các kết quả từ một nghiên cứu mới tại 10 nước châu Âu cho thấy trẻ em trước tuổi đến trường dễ bị thừa cân do xem truyền hình quá nhiều vào cuối tuần,  tiêu thụ nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống không lành mạnh.

Theo các nhà nghiên cứu thì mức tăng đáng kể về số trẻ thừa cân và béo phì không chỉ tác động đến sức khỏe tương lai mà nó còn là một gánh nặng kinh tế lớn đối với xã hội.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng các chương trình phòng chống bệnh béo phì nên cố gắng đảm bảo rằng trẻ em có thời gian và không gian để hoạt động thể chất, tạo ra môi trường ăn uống lành mạnh kết hợp với hướng dẫn giáo viên và phụ huynh về cách thúc đẩy hành vi lành mạnh ở trẻ.