Nhiều tranh luận về tên gọi 2 quận mới

ANTĐ - Chủ trương tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới được nhiều ĐB HĐND TP quan tâm. Báo An ninh Thủ đô đã ghi lại một số ý kiến về vấn đề này.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng: Tách thành 2 quận là hợp lý

Nhiều tranh luận về tên gọi 2 quận mới ảnh 1

“Từ Liêm đã cơ bản đô thị hóa xong, nếu vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền cấp huyện thì không quản lý được tốt cả về dân số lẫn phát triển đô thị. Do vậy, lẽ đương nhiên phải tổ chức chính quyền cấp quận mới theo kịp được yêu cầu phát triển. Nếu tiếp tục để chính quyền cấp huyện, sức phát triển chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Câu hỏi tiếp theo là tách như thế nào cho hợp lý? Vừa qua, với tư cách ĐB HĐND TP, chúng tôi đã được họp bàn và xuống cơ sở nghiên cứu, đánh giá và nhận thấy rằng, nếu chỉ chuyển Từ Liêm thành 1 quận, vẫn quá lớn với quy mô hiện tại. Do đó, chúng ta phải tách thành 2 quận mới thực sự phù hợp. Nếu cố tình “ép” lại thành 1 quận, sẽ quá sức với người quản lý”.

Phó Bí thư Thường trực quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh: Tên quận Mỹ Đình có nhiều sức hút

Nhiều tranh luận về tên gọi 2 quận mới ảnh 2

“Ngoài tên Từ Liêm thì tên quận còn lại nếu đặt là Mỹ Đình cũng có nhiều sức hút. Đây là một cái tên đẹp, có hai âm tiết nên rất phù hợp với cách đặt tên của người miền Bắc. Mỹ Đình đủ tầm vóc và xứng đáng để đặt tên cho một quận mới. Hơn nữa, kể cả những người chưa từng ra Hà Nội nhưng khi nhắc đến Mỹ Đình người ta cũng sẽ hình dung ra ngay nó nằm ở đâu. Tất nhiên, việc đặt tên một địa phương mới phải có quy trình chặt chẽ và được toàn bộ HĐND ở các xã bàn bạc, thống nhất. Trước đây, khi Hà Nội lập quận Long Biên cũng đã có nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi”.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long: Người dân muốn giữ tên truyền thống

“Việc thành lập 2 quận mới đã được chuẩn bị gần chục năm nay. Thể theo nguyện vọng của chính quyền địa phương và nhân dân, TP đã kiến nghị và được Chính phủ đồng ý chủ trương. Hiện nay, người dân quan tâm nhất là việc đặt tên 2 quận mới. Tên chính thức thì chưa được phê duyệt song nguyện vọng của người dân là muốn giữ lại tên cũ theo truyền thống. Do đó, khi chọn phương án tên quận mới khác với tên Từ Liêm, người dân không nhất trí. 

Cách đây 10 năm, khi chúng ta xây Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bộ, ngành liên quan dự kiến đặt tên là Sân vận động Olympic quốc gia nhưng Hà Nội tham mưu nên đặt tên SVĐ Mỹ Đình. Khi đó, Ủy ban Thể dục thể thao phản ứng và cho rằng không nên lấy tên 1 xã làm tên sân vận động mang tầm quốc tế. Chúng tôi cũng đã giải thích, người dân đã hy sinh cả khu đất lớn nên cần phải giữ lại cái tên. Thế nên, sân bây giờ mới mang tên Mỹ Đình”.