Nhiều người có nguy cơ mắc tiểu đường nhưng không biết

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy nhiều người Mỹ có nguy cơ mắc tiểu đường týp 2 nhưng lại không hề biết.

Nhóm nghiên cứu thuộc Hội tiểu đường Mỹ đã xem xét hơn 1.400 người tuổi từ 40 trở lên và hơn 600 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đưa ra kết luận này. Họ thấy rằng 40% số người có nguy cơ nghĩ rằng họ không có nguy cơ bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, và chỉ 30% số bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ mắc tiểu đường có thể thay đổi được tin rằng họ tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa tới một nửa số bệnh nhân có nguy cơ cho biết họ thường xuyên thảo luận với bác sĩ của mình về huyết áp, đường huyết và cholesterol. Chỉ 25% số bệnh nhân nắm rõ nguy cơ mắc tiểu đường týp 2 hoặc bệnh tim.

Mặc dù bệnh nhân biết phải làm gì để giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim, như chế độ ăn lành mạnh và tập luyện, song rất nhiều trong số những người có nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì (khoảng 70%) và/hoặc lười vận động (37%).

Rào cản lớn nhất trong điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ là việc không tuân thủ những khuyến nghị về thay đổi lối sống. Điều này có thể là do gần 80% số bệnh nhân có nguy cơ tin rằng họ đang có sức khỏe tốt. Vì vậy điều quan trọng là các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải đảm bảo rằng bệnh nhân hiểu rõ mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và tiến triển bệnh tiểu đường.