Nhếch nhác tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTĐ - Những ngày qua, hàng nghìn lượt du khách từ khắp nơi đã tới tham quan và du xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám khiến cho khu vực này trở nên quá tải, kéo theo nhiều hình ảnh nhếch nhác, vi phạm mỹ quan đô thị. Đó là hàng loạt điểm trông giữ xe tạm trên vỉa hè tại phố Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu khiến khách đến đây buộc phải đi bộ dưới lòng đường, dễ bị tai nạn giao thông.

Mặt khác, tại các điểm trông giữ xe tự phát này, nhân viên khi soát vé để trả xe cho khách đã “tiện” xé vé rồi vứt luôn xuống hè (ảnh) tạo thành bãi rác “lộ thiên”. Do lượng khách đến tham quan nơi đây quá lớn, trong đó có nhiều em nhỏ khi đến khu vực dựng bia tiến sỹ đã phớt lờ biển báo, cố tình vượt qua dây bảo vệ để vào sờ đầu rùa. Hành vi thiếu văn hóa này của các em không những không bị ngăn chặn mà còn được không ít các bậc phụ huynh tán thưởng, chụp ảnh “kỷ niệm”!?. Rất tiếc, lực lượng bảo vệ của trung tâm do quá mỏng nên không có biện pháp nhắc nhở, xử lý những vi phạm trên…

Đề nghị các cơ quan chức năng cần dự báo tình hình, có các phương án tiếp đón, phục vụ chu đáo du khách đến thăm quan trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhất là vào những dịp lễ tết khi lượng khách tăng đột biến, không để những hình ảnh phản cảm, nhếch nhác xảy ra tương tự tại một địa chỉ văn hóa - lịch sử - du lịch của Thủ đô.