Nhật Bản cung cấp máy bay P-3C, tàu chiến cho Philippines đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 4-6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippine Benigno Aquino đã đồng ý bắt đầu tiến hành đàm phán để đi đến ký kết một thỏa thuận chuyển giao trang bị quân sự tại cuộc hội đàm ở Tokyo.

Theo truyền thông Nhật Bản, máy bay trinh sát chống ngầm P-3C và công nghệ radar có thể sẽ nằm trong thỏa thuận mua bán này. Việc bán máy bay P-3C, do tập đoàn Lockeed Martin của Mỹ thiết kế và được chế tạo tại Nhật Bản bởi tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki từ năm 1978 tới 1997, có thể sẽ là hợp đồng xuất khẩu vũ khí toàn diện của nước này kể từ khi Tokyo dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu quân sự vào năm ngoái.

“Máy bay tuần tiễu hàng hải P-3C và các trang thiết bị liên quan đến radar nằm trong danh mục xuất khẩu tiềm năng theo kế hoạch chuyển giao thiết bị quốc phòng này”, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin.

Máy bay trinh sát chống ngầm P-3C của Nhật Bản

Ngoài ra, Thủ tướng Abe và Tổng thống Aquino, đang ở thăm Tokyo, còn đạt được thỏa thuận mở rộng các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự chung giữa quân đội hai nước và hợp tác trong việc xây dựng năng lực cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Trước đó trong ngày, hai nhà lãnh đạo đã chứng lễ ký kết một thỏa thuận xác nhận việc cung cấp 10 chiếc tàu tuần tra cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines để giúp lực lượng này có thể tăng cường các cuộc tuần tra tại các hòn đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng đang bị Trung Quốc tranh chấp.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc đang ngày càng yêu sách trên Biển Đông, trong đó có việc tăng cường các hoạt động xây dựng, bồi đắp và mở rộng các đảo nhân tạo một cách trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

“Về vấn đề Biển Đông, chúng tôi đã tái khẳng định rằng chúng tôi quan ngại về hoạt động bồi đắp quy mô lớn (của Trung Quốc) và chúng tôi phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại đây”, Thủ tướng Abe cho biết trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Aquino.

Về lĩnh vực kinh tế, cùng ngày, Nhật Bản cũng đã đồng ý hợp tác với Philippines về các dự án phát triển cơ sở giao thông vận tải tại và xung quanh thủ đô Manila, trong đó có dự án đường sắt bắc-nam trị giá 300 tỷ yên (2,4 tỷ USD).