Tổng thống Philippines thăm chính thức Nhật Bản

ANTĐ -Hôm qua 2-6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước 4 ngày tới Nhật Bản. 

Chuyến thăm này sẽ là cơ hội lớn cho cả Tokyo và Manila tăng cường quan hệ song phương về an ninh và quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc ráo riết cải tạo đảo trên khu vực Biển Đông.Theo lịch trình, ngày 3-6, ông Aquino sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản tập trung về vấn đề Trung Quốc xây dựng trái phép đường băng và các cơ sở hạ tầng khác, đồng thời làm gia tăng căng thẳng an ninh trên khu vực Biển Đông.

Sau đó, Tổng thống Aquino sẽ có cuộc gặp với Nhật Hoàng và Thủ tướng Shinzo Abe. Theo đó, các nhà lãnh đạo Nhật và Philippines sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương về mọi mặt, tái cam kết cùng hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông.

 Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng nhất trí khởi động các cuộc đàm phán nhằm ký kết các hiệp ước về chuyển giao các thiết bị quốc phòng nhằm đối phó với việc Bắc Kinh đang cố tình đơn phương làm thay đổi nguyên trạng trên khu vực Biển Đông.