Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc:

Hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông là phản tác dụng

ANTĐ -Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1-6 cảnh báo về hoạt động cải tạo đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hành động khiêu khích trong khu vực.  
Hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông là phản tác dụng ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama

 “Chúng tôi cho rằng, các hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông là phản tác dụng và là mối đe dọa đối với sự thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, ông Obama nói với nhóm các nhà lãnh đạo trẻ đến từ các nước Đông Nam Á tại Nhà Trắng. Theo ông Obama, Mỹ không có tuyên bố chủ quyền nào ở Biển Đông, nhưng Washington quan tâm đến việc đảm bảo các tranh chấp chủ quyền được giải quyết một cách hòa bình, theo con đường ngoại giao, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng thống Mỹ nói rằng, Hoa Kỳ sẽ phối hợp với bất kỳ nước nào sẵn sàng “thiết lập và thực thi những chuẩn mực và luật lệ có thể duy trì tăng trưởng và thịnh vượng trong khu vực”. 

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra giữa lúc Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án vì hoạt động bồi đắp trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông.

 Liên quan đến vấn đề này, Đô đốc Dennis Blair, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho rằng, Trung Quốc sẽ khó giữ đảo nhân tạo nếu Bắc Kinh tiến hành hoạt động quân sự ở Biển Đông. “Nếu Trung Quốc toan tính hành động quân sự từ các đảo này, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ”, ông Dennis trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal.  

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2-6 kêu gọi tìm kiếm một giải pháp làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. “Bảo vệ tự do hàng hải là hoạt động không thể thiếu cho sự ổn định và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il nói. Theo ông Noh Kwang-il, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các quốc gia liên quan sẽ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).