Đi từng ngõ, gõ từng nhà thực hiện rà soát nhân khẩu tạm trú

Đi từng ngõ, gõ từng nhà thực hiện rà soát nhân khẩu tạm trú

ANTD.VN - Ngày 7/12/2023, Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 368 ngày 22/11/2023 của CATP Hà Nội về tuyên truyền, hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu trú trên địa bàn phường.
Bí thư chi bộ 23 địa bàn dân cư và các Tổ Đề án 06 tham gia rà soát nhân khẩu tạm trú

Bí thư chi bộ 23 địa bàn dân cư và các Tổ Đề án 06 tham gia rà soát nhân khẩu tạm trú

ANTD.VN - Ngày 30-11, Công an phường Vĩnh Tuy tham mưu Đảng ủy, UBND phường tổ chức hội nghị đến tận cấp cơ sở, để quán triệt và phối hợp triển khai Kế hoạch số 368 của Giám đốc CATP về “Tuyên truyền, hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn”.
Dỡ phong tỏa tòa chung cư đông dân nhất phường Hoàng Liệt

Dỡ phong tỏa tòa chung cư đông dân nhất phường Hoàng Liệt

ANTD.VN -  Thông tin với PV ANTĐ, ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, 12h30 trưa nay (6-9), quận Hoàng Mai đã ban hành thông báo kết thúc thời gian cách ly đối với vùng cách ly y tế đối với tòa chung cư HH4C, phường Hoàng Liệt.
Đảm bảo ANTT tại các khu đô thị, khách sạn

Đảm bảo ANTT tại các khu đô thị, khách sạn

ANTD.VN - Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm hiện có nhiều khu đô thị và nhà cao tầng với số lượng dân cư lên đến hàng nghìn nhân khẩu. Nhằm đảm bảo ANTT tại đây, CAQ đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, đồng thời tăng cường công tác tác phối hợp với các Ban quản lý, đơn vị chủ quản khu đô thị và nhà cao tầng.
"Hà Nội thủ phủ tương lai"

"Hà Nội thủ phủ tương lai"

ANTD.VN - Từ ngày 1 đến 21-9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Hà Nội thủ phủ tương lai”. 
Trắng đêm lo nhà sập

Trắng đêm lo nhà sập

ANTĐ - Sau khi một hộ gia đình ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) thuê thợ đến khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, bỗng xảy ra hiện tượng rung lắc khiến hàng loạt ngôi nhà của các hộ dân liền kề bị gãy nứt, nhiều tường rào đổ sập…
Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

Đồng ý cải tạo nhà E6, E7 Quỳnh Mai

ANTĐ - Ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã đồng ý chủ trương về đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng, cho phép Công ty CP Đầu tư địa ốc sông Hồng được lập dự án cải tạo, xây dựng lại nhà E6, E7 thuộc Khu tập thể Quỳnh Mai (do 2 nhà này xuống cấp nghiêm trọng) đồng thời với quá trình nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Quỳnh Mai.
Dân phố cổ hoang mang... đi hay ở!

Dân phố cổ hoang mang... đi hay ở!

ANTĐ - Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 mật độ dân cư phố cổ giảm từ 820 người/ha xuống còn 500 người/ha. Trong đó, khoảng 6.550 hộ với khoảng 26.200 nhân khẩu sẽ phải di dời. Nghe nói về đề án này, dân phố cổ trăn trở lắm chuyện đi hay ở.
Xây tòa nhà 7 tầng cho 8 nhân viên làm việc

Xây tòa nhà 7 tầng cho 8 nhân viên làm việc

ANTĐ - Chính quyền thôn Vân Cái, ngoại ô thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã chi khoảng 15 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,4 triệu USD) để xây dựng trụ sở 7 tầng, rất hoành tráng, tuy nhiên nơi này chỉ dành riêng cho 8 người làm việc.
Định giá bồi thường có lợi cho dân

Định giá bồi thường có lợi cho dân

ANTĐ - TP Hà Nội vừa ban hành chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có hiệu lực thi hành từ 18-1-2013, với nhiều điểm mới, đem lại quyền lợi cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

ANTĐ - Những năm gần đây, Hà Nội đang phải chịu áp lực ngày một lớn do tình trạng tăng dân cư quá nhanh, đặc biệt là ở nội thành. Chỉ tính riêng phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm có diện tích khiêm tốn 0,18 km2 nhưng có tới 12.000 người cư trú. 
Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội

Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Vợ chồng anh Xuân và con trai sống trong "ngôi nhà" số nhà 44 Hàng Buồm rộng chưa đầy 6m2, chiều cao chưa đầy 1m. Cả hai đều không có ý định sinh thêm con vì sợ không có nơi ở.