Xây tòa nhà 7 tầng cho 8 nhân viên làm việc

ANTĐ - Chính quyền thôn Vân Cái, ngoại ô thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã chi khoảng 15 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,4 triệu USD) để xây dựng trụ sở 7 tầng, rất hoành tráng, tuy nhiên nơi này chỉ dành riêng cho 8 người làm việc.

Tòa nhà trị giá triệu USD của chính quyền thôn Vân Cái

Dự án xây dựng này được chính quyền thôn tiến hành chỉ sau 3 tháng, khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm xây dựng các tòa nhà, trụ sở chính quyền, trung tâm huấn luyện và khách sạn công mới trong vòng 5 năm kể từ tháng 7-2013. Giải thích về việc tòa nhà quá lớn mà chỉ có 8 công chức làm việc, gồm có 5 cán bộ, 2 thư ký và 1 sinh viên tập sự, ông Đàm Quân Võ, bí thư thôn Vân Cái cho biết, tòa nhà này sẽ giúp Vân Cái, một địa phương thuần nông có khoảng 3.700 nhân khẩu với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.400 USD/người/năm, trở thành một khu vực hiện đại và thu hút nhiều dự án đầu tư. Đồng thời khẳng định việc xây dựng tòa nhà này “không hề lãng phí và đúng mục đích”. Thế nhưng thực tế, chỉ có tầng 1 hiện là nơi làm việc của 8 người, còn lại các phòng khác đang để không và bám đầy bụi bẩn.