Nhận diện thủ đoạn trộm cắp xe máy và những biện pháp phòng ngừa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ đoạn không mới, song thực tế cho thấy, tình trạng trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội vẫn có những diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này cần có sự phối hợp của người dân, luôn nâng cao ý thức cảnh giác, không để tội phạm có cơ hội hoạt động.

Sơ hở là mất trộm

Ngày 20-2-2024, CAQ Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm); Đào Viết Lưu (SN 1993, trú tại quận Ba Đình); Nguyễn Thanh Lam (SN 1983, trú tại quận Ba Đình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đã có nhiều tiền án cũng với tội danh trên. Không có công việc làm, Vũ, Lưu và Lam đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng đã bàn bạc mua vam phá khóa, kìm thủy lực, kìm cắt cáp, dao… làm công cụ phạm tội. Chúng cùng nhau lang thang trên các tuyến phố, khi phát hiện xe máy để sơ hở trên vỉa hè là sẽ phá ổ khóa để trộm cắp. Trong trường hợp bị phát hiện, đối tượng cảnh giới sẵn sàng lao lên dùng dao tấn công để cả bọn cùng tẩu thoát.

Ổ nhóm trộm cắp xe máy do CAQ Hoàn Kiếm điều tra, khám phá

Ổ nhóm trộm cắp xe máy do CAQ Hoàn Kiếm điều tra, khám phá

Trước đó, ngày 8-2-2024, CAH Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Danh Huy (SN 1985, cùng trú tại thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cả hai đều nghiện ma túy và không có công ăn việc làm nên đã rủ nhau đi trộm cắp. Trưa 5-2-2024, các đối tượng chở nhau lang thang quanh xã Sơn Đà và phát hiện chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa điện nên đã lấy trộm. Đến khoảng 15h cùng ngày, Tuấn lại phát hiện chiếc xe máy khác dựng ven QL32 (thuộc thị trấn Tây Đằng) vẫn cắm chìa khóa điện nên tiếp tục hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi chạy đến địa phận thôn Đông An, xã Thuỵ An, do xe hết xăng nên Tuấn phải dắt bộ khiến một người dân nghi ngờ và gọi điện thoại báo Công an xã Thụy An. Từ thông tin trên, Nguyễn Kim Tuấn nhanh chóng bị bắt giữ.

Mới đây, CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra, bắt giữ ổ nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Linh (SN 1988, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm); Lê Quang Hoàng (SN 1991, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình); Đỗ Phi Hùng (SN 1971, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Diệu Linh (SN 2000, trú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Trong các ngày 18, 25 và 26-2-2024, Duy Linh, Hoàng và Hùng đã cùng nhau thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy và bán cho đối tượng L.B.D (SN 1994, trú tại tỉnh Nam Định). Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng đã làm rõ Diệu Linh (bạn gái của Duy Linh) là đối tượng đã giúp sức trong việc tiêu thụ tài sản trộm cắp. Căn cứ lời khai cùng chứng cứ thu thập được, CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

CAQ Ba Đình khám phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy

CAQ Ba Đình khám phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy

Trên đây chỉ là 3 trong số các vụ án trộm cắp xe máy trong mà các đơn vị CATP phố Hà Nội mới điều tra, khám phá. Trung tá Phan Quang Vinh - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đánh giá, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy không mới, nguyên nhân bắt nguồn từ việc một bộ phận người dân mặc dù đã được cơ quan công an tuyên truyền nhưng vẫn chủ quan, chưa có ý thức tự bảo vệ tài sản.

Nhận diện tội phạm và biện pháp phòng ngừa

Qua công tác điều tra, khám phá các vụ trộm xe máy, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, loại xe các đối tượng chọn lấy trộm đa phần là có giá trị và dễ tiêu thụ như SH, SH Mode, Airblade, Wave, Lead … Thời gian hoạt động của tội phạm chủ yếu từ 11h-14h và từ 17h-19h. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng cất giấu, gửi tại bãi xe của bệnh viện, khu chung cư, cánh đồng, nghĩa trang… sau đó bán cho một số đối tượng “cộm cán” chuyên tiêu thụ xe gian. Số xe này nhanh chóng được tẩu tán đi các tỉnh, thành phố khác để tránh sự phát hiện, truy tìm của cơ quan công an. “Trên một số địa bàn quận, huyện cũng xuất hiện các ổ nhóm, đối tượng từ nơi khác đến thuê trọ, tụ tập để chờ cơ hội hoạt động phạm tội. Trộm cắp trót lọt, chúng mang đi gửi tại các bãi gửi xe và liên hệ với kẻ tiêu thụ. Khi bán, chúng chỉ cần thông báo đặc điểm và đưa vé xe cho các đối tượng này. Ngoài ra, còn có các đối tượng sau khi trộm cắp xe máy sẽ tháo dỡ phụ tùng mang bán cho các cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc một số nơi chuyên bán đồ cũ… Do vậy, công tác điều tra các vụ án trộm cắp xe máy gặp rất nhiều khó khăn” - Trung tá Phan Quang Vinh thông tin thêm.

Công cụ gây án của các đối tượng

Công cụ gây án của các đối tượng

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hoàn Kiếm, sau Tết Nguyên đán 2024, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của chủ tài sản hoặc người trông coi phương tiện để hoạt động phạm tội như: Lợi dụng các điểm trông giữ phương tiện rộng, dài, ít người trông coi (thường từ 1-2 người), không có dây, rào chắn xung quanh nên nhân lúc bảo vệ nhận/trả xe ở 1 đầu, đối tượng ở phía còn lại sẽ khiến bảo vệ không kiểm soát được. Nếu có phát hiện thì cũng không đuổi kịp vì kẻ gian đã phá khóa và phóng đi. Nhiều trường hợp người dân bất cẩn, để xe trên vỉa hè, thậm chí còn cắm nguyên chìa khóa nên tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp hoạt động. Có nhiều người nhà ở ngõ nhỏ nên ngại cất xe, vô tư để ngoài đường mà chỉ khóa rất sơ sài.

Ngoài ra, các đối tượng còn lẻn vào cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu… lợi dụng lúc nhân viên không để ý để trộm cắp. Hay thời gian trước đây đã xảy ra một số vụ đối tượng vào khu sân chung, ngõ chung có dựng nhiều xe máy mà không có bảo vệ hoặc bảo vệ ngủ quên để trộm cắp. Do vậy, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy được CAQ Hoàn Kiếm rất chú trọng. Trong đó, tăng cường các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt vào ban đêm, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để xác minh, làm rõ. “Đóng vai trò quan trọng ở đây là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người dân. Bởi lẽ, nguyên nhân xảy ra các vụ trộm cắp xe máy đều xuất phát từ ý thức chủ quan, sự bất cẩn của người dân nên đối với loại tội phạm này” - Trung tá Trần Xuân Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân nên sử dụng nhiều loại khóa khác nhau như khóa cổ, khóa càng, khóa bánh xe, khóa phanh đĩa...; lựa chọn khóa có chất liệu tốt, thương hiệu uy tín và có tính bảo mật cao; thay đổi khóa thường xuyên để tăng cường độ an toàn; ưu tiên gửi xe tại các bãi xe có hệ thống camera giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; ghi nhớ số vé hoặc chụp ảnh biển số xe để đối chiếu khi lấy xe; hạn chế để xe ở những nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng hoặc khuất tầm nhìn; khi đỗ xe, nên chọn vị trí có thể quan sát được xe từ xa; sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác như bạt che xe, chuông báo động...; luôn chú ý quan sát xung quanh khi đi xe, đặc biệt là tại những khu vực tập trung đông người; báo ngay cho Cảnh sát khu vực khi phát hiện hành vi trộm cắp xe máy hoặc nghi ngờ có kẻ gian hoạt động; cung cấp đầy đủ thông tin về chiếc xe bị mất như biển số, màu sắc, đặc điểm nhận dạng để phục vụ công tác điều tra…