200 thương hiệu tham gia triển lãm công nghiệp hỗ trợ

200 thương hiệu tham gia triển lãm công nghiệp hỗ trợ

ANTĐ - Reed Tradex - nhà tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á cho biết, triển lãm về ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vietnam Manufacturing Expo) sẽ được tổ chức vào tháng 4-2016 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Không thể buông lỏng mãi

Không thể buông lỏng mãi

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, trú tại Đặng Thái Thân, Hà Nội) bức xúc vì ngay từ đầu năm 2014, giá một số mặt hàng sữa đã tăng.
Thanh tra Chính phủ chính thức trả lời về sai phạm tại EVN

Thanh tra Chính phủ chính thức trả lời về sai phạm tại EVN

ANTĐ - Hàng loạt sai phạm của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) như cho vay vốn lòng vòng, đầu tư ngoài ngành sai quy định, trả lương lãnh đạo quá “khủng”… đã được báo chí tập trung chất vấn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong cuộc họp ngày 10-1. 

Lấy lòng tin đã khó, giữ còn khó hơn

Lấy lòng tin đã khó, giữ còn khó hơn

ANTĐ - Chị Nguyễn Thùy Chi, nhân viên Công ty thực phẩm Hương Sơn cho biết, việc các hãng thực phẩm lớn lấy được lòng tin của người tiêu dùng không dễ, nhưng điều quan trọng là duy trì lòng tin đó bằng việc kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, phân phối trên thị trường.
 Chỉ lo hoa quả “đội lốt”

Chỉ lo hoa quả “đội lốt”

ANTĐ - “Giờ tôi chẳng biết mua hoa quả gì, ở đâu để yên tâm được!”, chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, trú tại Mai Dịch, Hà Nội) băn khoăn trước thông tin hoa quả không rõ nguồn gốc đội lốt hoa quả Việt Nam bán tràn lan…
Lúc nào cũng kêu khó

Lúc nào cũng kêu khó

ANTĐ -  Chị Nguyễn Hồng Hà (29 tuổi, trú tại Đặng Thái Thân, Hà Nội) rất đồng tình với việc từ nay các mặt hàng sữa sẽ được quản lý chặt chẽ, chấm dứt thời kỳ tăng giá vô tội vạ.
Méo mặt vì giá sữa!

Méo mặt vì giá sữa!

ANTĐ - Chị Nguyễn Huyền Thu (25 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bức xúc trước việc giá sữa vẫn chưa được quản lý hiệu quả.
Lái xe taxi cần có văn hóa

Lái xe taxi cần có văn hóa

ANTĐ - Từng đi du lịch và đi làm việc nhiều nơi nhưng chị Đỗ Mai Phương (nhân viên kế toán công ty liên doanh trên phố Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm) chưa thấy ở đâu taxi lại hoạt động lộn xộn như ở Việt Nam.
Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm nhân sự cao cấp

Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm nhân sự cao cấp

ANTĐ - Mạng cộng đồng các nhà quản lý Anphabe.com với hơn 50.000 thành viên vừa ký hợp tác chiến lược với 10 công ty nhân sự hàng đầu để cùng nhau ra mắt cổng thông tin “săn đầu người” đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ www.Anphabe.com/Top-Headhunt. 
Phập phù rồi hóa thật

Phập phù rồi hóa thật

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) nghe tin xăng sắp tăng giá, nhưng cứ luống cuống việc nhà…

Công bố báo cáo môi trường quốc gia

Công bố báo cáo môi trường quốc gia

ANTĐ - Bộ TN-MT vừa công bố Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011. Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, đi kèm với quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam là nỗi lo về môi trường, đặc biệt vấn đề chất thải rắn (CTR) như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải y tế, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại… 
VPF tính thay ông Phạm Ngọc Viễn?

VPF tính thay ông Phạm Ngọc Viễn?

ANTĐ - Hôm qua, 9-3, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng tiết lộ khả năng sẽ thuê chuyên gia người Nhật Bản giúp việc điều hành giải VĐQG, công việc hiện do ông Phạm Ngọc Viễn đảm nhiệm. 
Mất thương hiệu mới đi đòi

Mất thương hiệu mới đi đòi

ANTĐ - Là đất nước nổi tiếng với hàng trăm mặt hàng nông, lâm thủy sản, xuất đi hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, song đến nay, bảo vệ thương hiệu nông sản vẫn đang bị bỏ ngỏ. Nhiều bài học đã lặp lại, nhưng vẫn chưa đủ thức tỉnh nông dân, doanh nghiệp (DN) cũng như nhà quản lý.
Công ty tổ chức thách thức pháp luật

Công ty tổ chức thách thức pháp luật

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, do có nhiều sai phạm trong việc quảng cáo, ngày 1-11-2011, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Quang Long đã ký văn bản rút giấy phép biểu diễn chương trình “Liveshow ca sĩ Chế Linh” do Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc tổ chức.
Cuộc chiến doanh nghiệp

Cuộc chiến doanh nghiệp

ANTĐ - Nhìn lại toàn thể vụ việc liên quan đến chất phẩm màu Tartrazine (E102), nhiều người không ngần ngại chỉ thẳng ra rằng đó thực chất là một cuộc chiến giữa các doanh nghiệp sản xuất mì gói trong nước.