Người nước ngoài nói về vụ việc 2 du khách kêu cứu vì bị “mất mọi thứ“

ANTĐ - Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, các khách du lịch ngoại quốc đều có chung ý kiến về vụ việc 2 du khách nước ngoài "mất mọi thứ", căng biển kêu gọi giúp đỡ. Đó là còn nhiều cách để nhận hỗ trợ, thay vì "ngồi vỉa hè mong chờ".

Khi được nghe thông tin về vụ việc, vợ chồng anh Tobias Weber và chị Laura Weber đến từ nước Áo tỏ ra bất ngờ. 

Họ chia sẻ: "Chúng tôi vừa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. So về mức độ an ninh thì Hà Nội tốt hơn nhiều, chúng tôi và bạn bè chưa gặp những trường hợp móc túi hay cướp giật ở nơi công cộng. Hơn nữa, đã là khách du lịch thì ai cũng biết những cách để phòng tránh mất cắp không đáng có. Thứ nhất là không nên mang theo tất cả mọi thứ trong một cái túi mà phải chia ra, và thứ hai là nên đeo túi ở trước ngực, là vị trí mình dễ kiểm soát nhất, chứ đừng để sau lưng hay ở quần túi hộp".

Người nước ngoài nói về vụ việc 2 du khách kêu cứu vì bị “mất mọi thứ“ ảnh 1

Vợ chồng anh Tobias Weber và chị Laura Weber
Cũng theo vợ chồng anh Weber thì "Hà Nội có tình hình an ninh tốt, chỉ giao thông là có vẻ nguy hiểm thôi".

Trong khi đó, anh Campbell (Australia) thì tỏ ra không tin vào những gì cặp đôi khách du lịch chia sẻ.

"Khi gặp khó khăn ở nước ngoài, điều đầu tiên cần nghĩ đến là liên hệ với đại sứ quán để được trợ giúp. Tôi thấy người Việt Nam rất thân thiện, nên nhờ liên lạc tới đại sứ quán nước mình không phải là điều khó khăn. Tại sao họ không làm vậy mà lại ra đường chìa tay xin giúp? Những đồng tiền nhận được cũng không thể giúp họ về nước", anh Campbell bày tỏ.

Có chung suy nghĩ đó là anh Karim tới từ Pháp. Từng đi nhiều nơi trên thế giới, anh Karim cho rằng, không chỉ ở Hà Nội mà nhiều nơi như New York (Mỹ), Paris (Pháp), Mexico City (Mexico)... cũng luôn có những tệ nạn và khách du lịch cần chuẩn bị cho mình những kiến thức để phòng tránh. Và đại sứ quán là nơi cần liên hệ để nhận trợ giúp chứ không phải là... vỉa hè.

Nữ du khách Hannah Coney từ Anh thì kết luận: "Hà Nội không phải là nơi nguy hiểm. Với tôi, nơi đây có an ninh thật sự tốt".

Xem video: