Người Hà Nội nô nức đi lễ cầu an

ANTĐ - Đi lễ ở đình, đền, chùa cầu an đầu năm lâu nay đã trở thành một thói quen, một phong tục đậm nét Hà Nội.  

Trong các ngày mùng 1, 2 Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, lượng người đi lễ các đình, đền, chùa khá đông. Một số tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Thanh Niên đôi lúc xảy ra ùn ứ. Song do lực lượng CSGT, Công an các phường sở tại đều có CBCS ứng trực, phân luồng nên không xảy ra ách tắc kéo dài

Không những chốt trực ở các ngã ba, ngã tư, CSGT liên tục tuần tra trên các trục đường
qua các khu di tích để nhắc nhở người dân không dừng đỗ xe dưới lòng đường

Như thường lệ, ngày 1 Tết, đền Quán Thánh đã rất đông khách.
Mọi người xếp hàng dài mua vé vào đền lễ cầu an

Nhiều người dân sau khi đến đền Quán Thánh, đã đi lễ tiếp ở chùa Trấn Quốc,
khiến đường Thanh Niên luôn tấp nập

Chùa Trấn Quốc chiều mùng 1 Tết đông nghẹt người

Nhiều năm nay, ngôi chùa này luôn thu hút đông du khách trong và ngoài nước
đến tham quan, khấn lễ, trước, trong và sau Tết

Ai nấy đều mong muốn trong năm mới Quý Tỵ 2013 được bình an, hạnh phúc

Phủ Tây Hồ - một trong những danh thắng tâm linh thu hút đông người dân, khách du lịch
đến thăm quan, vãn cảnh, dự lễ hội luôn "quá tải" trong những ngày Tết

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, dù lực lượng công an đã bố trí lực lượng hóa trang, mật phục,
Ban quản lý di tích liên tục phát loa nhắc nhở, song nhiều trường hợp khách đi lễ chùa vẫn
bị kẻ gian móc túi

Tối muộn, dòng người đến các đình, đền, chùa khấn lễ vẫn nườm nượp

Tổ đình Phúc Khánh sáng mùng 2 Tết không quá đông đúc.
Do nghỉ Tết kéo dài, lượng người đến thăm quan, khấn lễ tại các đình, đền chùa
trong các ngày mùng 1, 2 Tết Quý Tỵ 2013 nhìn chung thưa hơn Tết Nhâm Thìn 2012.