Người dân rất lo lắng

ANTĐ - Ngay sau trận động đất 4,7 richter xảy ra tại khu vực có thủy điện Sông Tranh 2, chiều tối 15-11, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã họp khẩn cấp, bàn biện pháp ứng phó. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước Trịnh Đình Dũng cho biết, ngay sau khi nhận tin xảy ra động đất được ghi nhận là lớn chưa từng có ở khu vực Sông Tranh, Bộ trưởng đã gọi điện cho Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Viện Địa lý địa cầu, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Thủy điện 3, các chuyên gia về địa chất, Tổ công tác Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có mặt tại hiện trường)… để nắm diễn biến tình hình và chỉ đạo những biện pháp ứng phó. 

Tại phiên họp, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, về hiện trạng công trình thủy điện và các công trình lân cận, tổ công tác của Bộ Xây dựng và BQLDA Thủy điện 3 đã kiểm tra thì đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn, không có dấu hiệu ảnh hưởng gì. Mực nước về hồ hiện nay là 110m3/s, lưu lượng xả cũng là 110m3/s, mực nước trên hồ đang ở mức nước chết 138m. Các công trình công cộng lân cận ở huyện Bắc Trà My cũng đang được Tổ công tác và BQLDA tiếp tục kiểm tra, nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, người dân hiện rất lo lắng vì cảm nhận được sự rung lắc mạnh. Theo báo cáo sơ bộ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (đã vào công trình theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng để sửa chữa thí điểm những vị trí hư hỏng) thì tất cả các vị trí đã sửa chữa không bị hư hỏng trở lại.  

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước Nguyễn Văn Liên liên lạc với lãnh đạo Bộ Công Thương để cử đoàn công tác vào hiện trường và yêu cầu EVN, BQLDA Thủy điện 3 kiểm tra khu vực đập, đến các thôn xóm thăm bà con, vừa nắm tình hình, vừa động viên bà con, nếu có vấn đề gì thì kịp thời khắc phục và hỗ trợ. Cùng với tổ công tác của Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn cũng phải cử người nắm tình hình tại chỗ và có dự báo sớm. 

Ngay trong tối 15-11, Bộ Xây dựng đã cử đoàn công tác gồm chuyên gia đầu ngành đến hiện trường. Tiếp đó, sáng mai, Chủ tịch Hội đồng và tổ chuyên gia của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cũng sẽ có mặt tại khu vực xảy ra động đất để cùng kiểm tra tình hình bao gồm đập thủy điện, khu vực dân cư xung quanh, khu vực tái định cư và sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.