Nghệ sĩ guitar Pierre Laniau đến Hà Nội

(ANTĐ) - Pierre Laniau, một nghệ sỹ ghi-ta solo đẳng cấp quốc tế sẽ trình diễn tại Hà Nội trong hai đêm 20 và 23/9 tới, tại L'Espace - Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Nghệ sĩ guitar Pierre Laniau đến Hà Nội

(ANTĐ) - Pierre Laniau, một nghệ sỹ ghi-ta solo đẳng cấp quốc tế sẽ trình diễn tại Hà Nội trong hai đêm 20 và 23/9 tới, tại L'Espace - Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Đêm nhạc ngày 20/9 sẽ có nội dung là các bản nhạc Tây Ban Nha, Erick Satie. Đêm 23/9 được dành cho Mozart và những nhạc sĩ đương thời. Vé xem chương trình được bán với giá 100.000 đồng/vé, và mức vé ưu đãi là 50.000 đồng/vé.

Sau khi học tại Viện Âm nhạc Paris (Ecole Normale Alfred Cortot) với sự giảng dạy của các thầy Alberto Ponce và Narciso Yepes, Pierre Laniau bắt đầu sự nghiệp biểu diễn quốc tế của mình, để rồi tính đến nay anh đã biểu diễn tại 80 quốc gia. Anh là nghệ sỹ guitar đầu tiên của Pháp được mời biểu diễn trong các hội trường lớn của Bắc Kinh và Thượng Hải Trung Quốc.

Ở Pháp, anh thường chơi tại các Festival lớn quan trọng, như Festival Montpellier, Lille, và những sân khấu uy tín của Paris như: Salle Gaveau, Le Cirque d'Hiver, le Carré Sylvia Montfort. Là nghệ sỹ thính phòng, anh biểu diễn với nhiều ca sĩ Guillemette Laurens, Claire Decheaume Geoffroy, Marc Beaucoudray, nghệ sĩ đàn guitar của Châu Phi Oyenga Adjalité. Anh còn là nhà soạn nhạc, thường sáng tác nhạc cho nữ vũ công châu Phi Elsa Wolliaston và nhà làm phim Francoise Etchegaray.

Pierre Laniau không ngừng tìm tòi và đổi mới danh mục guitar và mở rộng sang lĩnh vực guitar baroc, đồng thời đóng góp vào việc khám phá lại nhiều tác phẩm với loại nhạc cụ của năm 1652. Anh luôn tìm cách mở rộng chân trời âm nhạc truyền thống bằng việc chơi guitar mười dây, và anh đã thể hiện thành công nhiều tiết mục mà trước đây các nghệ sỹ khác chưa từng chơi, những bản nhạc của Satie, Debussy, Copland, Gershwin, Carl Phillip Emmanuel Bach, Mozart … không cần phải soạn lại.   

Bản thu âm những tác phẩm của Erik Satie đầu tiên của Pierre với hãng đĩa EMI đã trở thành kinh điển trong làng guitar. Anh cũng đã thu âm tác phẩm dành cho guitar của Poulenc với hãng Naxos, và với Universal một đĩa CD dành cho guitar baroc, trong đó có một số tác phẩm chưa từng được thể hiện, và được chơi theo phong cách guitar baroc đích thực.

Phú Duy