Ngành Y tế Hà Nội Rút kinh nghiệm sâu sắc từ các vụ việc sai phạm

ANTĐ - Ngày 24-8, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức đánh giá công tác y tế 7 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm một số sai sót trong ngành thời gian qua. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tựu trong công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh... 

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, xuất hiện liên tiếp các vụ việc sai phạm có tính chất nghiêm trọng về chuyên môn nghiệp vụ, y đức xảy ra với ngành y tế, gây mất niềm tin của nhân dân. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội điểm lại 3 vụ việc sai phạm nghiêm trọng trên địa bàn trong mấy tháng qua, gồm: ăn bớt vaccine ở Trung tâm Y tế dự phòng, điều dưỡng đánh rơi 5 bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và đặc biệt là vụ gian lận xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức. Sở Y tế đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm từ các vụ việc này, tìm nguyên nhân gây sai phạm và giải pháp khắc phục kịp thời.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đa số các vụ sai phạm nói trên đều do ý thức chủ quan của chính cán bộ, nhân viên ngành y tế, do công tác quản lý của lãnh đạo các đơn vị ngành y tế chưa chặt chẽ. Ngoài ra, nó cũng cho thấy công tác thanh kiểm tra, tự thanh kiểm tra trong ngành y tế còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ngành Y tế Hà Nội cần nhận thức sâu sắc về tính chất của các vụ sai phạm này, tổ chức chấn chỉnh lại công tác quản lý trong toàn ngành và nghiêm túc khắc phục triệt để các sai phạm. Cùng đó, phải làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ nhân viên y tế Thủ đô yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.