Phong trào thanh niên Công an Thủ đô:

Nền tảng vững, sức bật cao

ANTĐ -Năm Thanh niên 2011 của tuổi trẻ Công an Thủ đô đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, từ đó tạo tiền đề vững chắc, động lực mạnh mẽ và cả sức bật lớn lao để tạo ra những bước tiến mạnh mẽ hơn cho phong trào năm 2012.

Thanh niên CATP luôn xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, chiến đấu

Sức lan tỏa mạnh

Cuối năm 2011, chúng tôi lại có dịp về xã Thọ Xuân, một xã nghèo của huyện Đan Phượng. Tình cờ ngồi trò chuyện với mấy cụ già thuộc diện gia đình chính sách ở đội 6, khi biết chúng tôi là đoàn viên công an thành phố, các cụ nhắc ngay: “Các anh chị có ở trong đoàn tình nguyện về đây hồi giữa năm không? Lần đó thanh niên công an về đây đông lắm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho chúng tôi với bọn trẻ con trong xã, bà con phấn khởi quá. Làng trên xóm dưới còn kể mãi”. Một cụ bà cười nói, “Ngày thường cứ tưởng các anh chị công an nghiêm nghị, không ngờ khi tiếp xúc với dân lại gần gũi như con cháu trong nhà mình. Ngồi làm giấy chứng minh cho dân, nóng bức thế mà vẫn tươi cười mềm mỏng, dân chúng tôi quý lắm”.

Qua câu chuyện, chúng tôi mới nhớ ra ngày hội Thắp lửa tình nguyện mà thanh niên CATP đã tổ chức ở 2 xã Thọ Xuân, Thọ An dịp đầu thu. Hôm đó, đoàn viên CATP cùng các đơn vị bạn như bệnh viện 19-8 Bộ Công an, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và cả những đoàn viên của Ngân hàng Vietinbank đã cùng làm nên một chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực như cấp phát chứng minh thư cho người dân, tuyên truyền pháp luật, tặng quà gia đình chính sách, sinh hoạt văn hóa văn nghệ… Đêm hội thành công đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người thanh niên công an không chỉ tiên phong trên lĩnh vực bảo vệ ANTT mà còn đi đầu trong các hoạt động chung sức vì cộng đồng, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều phong trào mà thanh niên Công an Thủ đô đã tổ chức và tổ chức thành công trong năm 2011. Các chương trình thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam; hiến máu nhân đạo... được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh các hoạt động mang tính bề nổi, từng cơ sở đoàn cũng âm thầm với những công trình, phần việc thanh niên, đề tài, giải pháp, sáng kiến khoa học, động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên hướng vào khâu yếu, việc khó, việc mới, xung kích đi đầu trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm nhận và tham gia các chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hy sinh, gian khổ; tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện quan trọng trên địa bàn Thủ đô. “Tiêu chí đầu tiên của phong trào thanh niên là thiết thực và gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, nhờ đó có khả năng thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, sức lan tỏa mạnh”, Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Ban thanh niên CATP Hà Nội cho biết.

Hướng đến từng đoàn viên

Những thành tích đã đạt được trong năm 2011 của thanh niên Công an Thủ đô thực sự gây ấn tượng với bất cứ cấp bộ đoàn nào, song theo Thiếu tá Trần Thanh Tùng, kết quả tính ở những con số, giải thưởng hay tiếng vang trong dư luận chỉ là dấu ấn bề nổi, điều quan trọng hơn cả đó chính là: phong trào đã trở thành môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, bản lĩnh và cả kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đông đảo đoàn viên. Cụ thể như trong cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Ban thanh niên đã phối hợp với Ban công tác nữ và Công đoàn CATP đã tổ chức thành công Hội thi “Công an Thủ đô chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” được đánh giá cao, song điều còn đọng lại mà những người làm công tác thanh niên trong CATP tâm đắc nhất vẫn là tác dụng của nó: thêm nhiều đoàn viên thanh niên có cơ hội “ôn” lại các quy định về điều lệnh, tự nâng cao ý thức, thái độ, chỉnh đốn tác phong trong tiếp xúc với nhân dân... 

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên CATP trong năm qua đã thực sự góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị. Vị trí, uy tín của tổ chức đoàn được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy. Đó chắc chắn sẽ là động cơ để phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2012, hứa hẹn nhiều thành công mới.