Năng lực cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện

(ANTĐ) - Đó là nhận định của các đại biểu tham dự hội thảo quốc gia “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO” vừa được tổ chức tại Hà Nội. 

Theo Bộ KH-ĐT, số lượng và chất lượng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được tăng lên. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm 2007-2011 là 19,25%/năm, cao hơn mức 18,1%/năm của thời kỳ 5 năm 2001-2005 (trước khi nước ta gia nhập WTO). Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam ngày càng được mở rộng, giá nhiều mặt hàng xuất khẩu cũng tăng hơn trước. Bên cạnh đó, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có những thay đổi theo hướng tích cực, có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu mới như: trái cây, hoa, rau... Tuy nhiên, sự cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn chậm, đòi hỏi có nhiều nỗ lực từ phía nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.